Bellingham là 'Zidane 2.0'?

Thứ Hai, 17/06/2024, 18:28 [GMT+7]
In bài này
.

Tại World Cup 1998, người Pháp vô địch nhờ sự xuất sắc của Zinedine Zidane, còn giờ người Anh đang hy vọng Jude Bellingham sẽ sớm trở thành "Zidane 2.0".

Bellingham bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm ghi bàn cho tuyển Anh.
Bellingham bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm ghi bàn cho tuyển Anh.

Khi Bellingham chuyển sang Real Madrid hè năm ngoái, anh được trao chiếc áo số 5. Đó cũng là tấm áo có số đẹp nhất Bellingham có thể chọn sau khi Real Madrid vừa đem hậu vệ Jesús Vallejo cho Granada mượn, trong khi những số áo đẹp khác như 7, 8, 10 đều có chủ nhân cứng. Đối với Bellingham, đó dù sao cũng là bước tiến vì áo số 5 cũng gọn hơn áo số 22 như ở Dortmund.

Bellingham và Zidane cùng đeo áo số 5 ở Real Madrid

Ở Real Madrid, tấm áo số 5 đã có những danh thủ khoác lên mình, nổi tiếng nhất phải kể đến Zidane. Cũng như Bellingham, khi Zidane đến Bernabeu hồi đầu thế kỷ, chiếc áo số 10 đã thuộc về Luis Figo. Khi ấy, ngôi sao Bồ Đào Nha thích áo số 7, nhưng số áo này lại thuộc về biểu tượng của CLB là Raul Gonzalez.

Để khỏi thay đổi tạo ra lùm xùm không đáng có, Zidane mặc áo số 5 do tượng đài Manolo Sanchis vừa treo giày để lại. Suy cho cùng, số áo không làm nên sự vĩ đại, chỉ cầu thủ mới tạo sự vĩ đại cho số áo.

Đầu mùa giải, không mấy ai nghĩ Bellingham có thể trở thành "Zidane mới" cho Real Madrid, nhưng sự thực tiền vệ người Anh có những bước tiến đáng kinh ngạc. Về mặt thành tích, Zidane trong mùa đầu chỉ ghi 12 bàn cho Real Madrid và đáng nhớ nhất là bàn vào lưới Leverkusen trong trận chung kết Champions League.

Còn Bellingham trong mùa đầu tới Bernabeu ghi đến 23 bàn. Đáng nói, tiền vệ người Anh có đủ danh hiệu vô địch La Liga, Champions League - thứ mà Zidane trong 4 mùa ở Real Madrid mới gom đủ.

Tuy nhiên, điểm chung giữa 2 người ở đây không phải số danh hiệu dành cho Real Madrid, mà ở chỗ họ tuy khoác áo số 5 lại thi đấu trong vai trò "số 10". Với Zidane, việc đá vị trí "số 10" ở Real Madrid cũng rất tự nhiên. Đó là vị trí ông luôn thi đấu ở tuyển Pháp. Nhưng với Bellingham, việc thi đấu trong vai trò "số 10" ở Real Madrid như một phát minh của HLV Carlo Ancelotti.

Khi Bellingham mới đến sân Bernabeu, Ancelotti nhận ra khả năng đánh hơi bàn thắng của Bellingham khi tiền vệ sinh năm 2003 biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng lúc để ghi bàn.

Do Ancelotti mùa trước trong lúc thiếu một trung phong vì Karim Benzema rời đi và Kylian Mbappe chưa tới, HLV người Italia có phát kiến thiên tài để dùng Bellingham. Từ sơ đồ 4-3-3, Real Madrid chuyển sang chơi 4-4-2 hay có thể là 4-3-1-2 với Bellingham được bố trí đá cao nhất ở hàng tiền vệ.

Ở vị trí này, Bellingham không bị gò bó ở phía dưới nhiều nữa mà được di chuyển vào vòng cấm nhiều hơn so với các tiền vệ khác, phối hợp nhiều hơn với 2 tiền đạo chạy cánh của Real Madrid là Vinicius và Rodrygo.

Tuyển Anh hưởng lợi

Sự điều chỉnh vĩ đại đó giúp Bellingham bùng nổ trong một "Dải ngân hà" dày đặc các ngôi sao. Trong 4 trận đầu tiên với Real Madrid, Bellingham ghi được 5 bàn thắng. Sự tỏa sáng của Bellingham trong tấm áo số 5 của Real Madrid khiến HLV Gareth Southgate phải lập tức đặt vé sang Madrid để chiêm ngưỡng học trò thi đấu.

HLV Southgate lĩnh hội được cách dùng người của Ancelotti với Berllingham để có những điều chỉnh tương ứng cho ngôi sao trẻ này ở đội tuyển. Trong trận thắng Scotland 3-1 vào tháng 9 năm ngoái, Bellingham lần đầu đá vị trí số 10 tỏa sáng rực rỡ khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn cho Harry Kane. Từ đó, Bellingham bắt đầu ở vị trí tiền vệ tấn công và cả 5 trận sau này cùng tuyển Anh cũng vậy.

Bàn thắng Bellingham ghi vào lưới Serbia ở lượt trận mở màn của bảng C vòng chung kết EURO 2024 rạng sáng 17/6 là minh chứng hùng hồn. Tiền vệ của Real Madrid xuất hiện trong vòng cấm một cách tự nhiên để đánh đầu ghi bàn. Thời điểm đó, tiền đạo lão luyện như Harry Kane cũng không thể xuất hiện đúng chỗ.

Có thể thấy từ phát kiến của Ancelotti, Bellingham trút bỏ vai trò tiền vệ trung tâm truyền thống để thăng hoa khả năng tham gia ghi bàn trực tiếp.

Những con số là bằng chứng rõ ràng nhất: 16 trận đầu tiên của Bellingham cho đội tuyển Anh, ngôi sao sinh 2003 chỉ góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Vậy mà từ khi về Real Madrid và được Ancelotti đào tạo, Bellingham góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 6 trận đấu gần đây cho "Tam sư".

Sự tiến hóa này là thần tốc nhưng phù hợp với hiệu quả của Bellingham phiên bản mới. Trong 42 lần ra sân với áo số 5 Real Madrid mùa này, Bellingham góp công vào 36 bàn thắng, trong đó có 23 bàn thắng và 13 đường kiến tạo, còn nhiều hơn những gì mà Bellingham đã làm trong 3 mùa ở Dortmund gộp lại.

Quan trọng hơn, Bellingham sau khi về Real Madrid đã được hấp thụ DNA của những nhà vô địch. Chưa khi nào mà tiền vệ 20 tuổi thấy màu áo trắng ở tuyển Anh lại thoải mái đến vậy sau khi được khoác tấm áo trắng của Real Madrid. Điều đó có thể khiến anh là nhân tố giúp "Tam sư" chinh phục giấc mơ lần đầu vô địch EURO giống như Zidane làm với Pháp 26 năm trước.

LAN ĐỨC

;
.