'Bệ phóng' cho thể thao thành tích cao

Thứ Năm, 11/01/2024, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.

Từ Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2026, cùng với việc triển khai hiệu quả các giải pháp của ngành, thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bước tiến vượt bậc.

Không chỉ nâng cao thứ hạng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thành công nhiều giải quốc gia trong năm 2023.  Trong ảnh: VĐV thi đấu tại Giải Vô địch Cup KickBoxing toàn quốc năm 2023.
Không chỉ nâng cao thứ hạng, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thành công nhiều giải quốc gia trong năm 2023. Trong ảnh: VĐV thi đấu tại Giải Vô địch Cup KickBoxing toàn quốc năm 2023.

Thể thao thành tích cao thăng hạng

Theo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT, từ nguồn kinh phí hơn 491 tỷ đồng của Đề án phát triển nguồn nhân lực TDTT thành tích cao giai đoạn 2021-2026, ngành thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân bổ, sử dụng hợp lý từng năm, từ đó nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thể thao thành tích cao. Riêng trong năm 2023, ba tuyến đào tạo VĐV của 26 môn thể thao tỉnh có tổng cộng 622 VĐV và 100 HLV, tăng gấp đôi so với năm 2020 - thời điểm chưa triển khai đề án. 

Sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cùng sự đầu tư bài bản, có chiều sâu đã giúp thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp gặt hái “quả ngọt”. Trong năm 2023, thể thao thành tích cao của tỉnh giành được 98 HCV, 146 HCB, 300 HCĐ, vượt kế hoạch 33 HCV, 66 HCB, 120 HCĐ và tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Ngoài ra, các VĐV còn giành 8 huy chương quốc tế tại các giải trẻ thế giới, đấu trường ASIAD-19 và SEA Games 32. Nhờ vậy, vị thế thể thao thành tích cao của tỉnh không ngừng tăng lên, hiện Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ 19/65 tỉnh, thành, ngành, tăng 20 bậc về thể thao thành tích cao so với khi chưa triển khai đề án.

Ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết, ngoài thành tích và thứ bậc không ngừng tăng lên, năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu được Cục TDTT tin tưởng giao đăng cai 18 giải thể thao quốc gia, với sự tham dự của gần 10 ngàn HLV, VĐV. Những giải đấu này kết hợp cùng hàng loạt sự kiện thể thao xã hội hóa như: Marathon, việt dã, võ thuật MMA, golf… không chỉ giúp lan tỏa phong trào mà còn trở thành sản phẩm du lịch thể thao hấp dẫn, ấn tượng, thu hút hơn 50 ngàn khách du lịch thể thao đến lưu trú lại Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm qua.

“Ngoài sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của Sở VH-TT và nỗ lực từ phía HLV, VĐV thì việc triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực TDTT thành tích cao giai đoạn 2021-2026 ĐÃ giúp cải thiện chế độ, chính sách cho VĐV, trở thành động lực thúc đẩy thể thao tỉnh phát triển mạnh mẽ”, ông Cường khẳng định.

Phát triển về chiều sâu

Phát huy thành quả đạt được trong năm qua, năm 2024, Sở VH-TT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đăng cai 26 giải thể thao quốc gia và tổ chức, phối hợp tổ chức trên 10 giải thể thao xã hội hóa. 

Theo Sở VH-TT, để tổ chức tốt các giải đấu này, ngay từ cuối năm 2023, sở đã khảo sát những địa điểm dự kiến đăng cai tổ chức giải thể thao tại các địa phương. Đồng thời làm việc với các sở, ngành liên quan để phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, y tế, truyền thông... cho các đợt tổ chức giải nhằm tạo sự lan tỏa tốt nhất, quảng bá hình ảnh, tạo ra thương hiệu cho thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT cho rằng, với thể thao thành tích cao, nhiệm vụ năm 2024 không chỉ là vượt chỉ tiêu huy chương đã đạt được trong năm 2023, mà còn phải bảo đảm chiều sâu về lực lượng, chất lượng VĐV, nhằm hướng đến mục tiêu vươn lên tốp 15 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI, năm 2026. Năm 2024, Sở VH-TT dự kiến sẽ bố trí hơn 97 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Đề án phát triển nguồn nhân lực TDTT thành tích cao giai đoạn 2021-2026 để phục vụ cho mục tiêu này.

“Với sự quan tâm, đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng việc xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trúng và đúng hướng của ngành, chúng tôi tin rằng thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển toàn diện, xứng tầm với kỳ vọng và sự đầu tư trong thời gian tới”, ông Huỳnh Đức Dũng nhấn mạnh. 

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.