Manchester United đã có chìa khóa để hồi sinh Rashford

Thứ Sáu, 29/12/2023, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

Đã xuất hiện một dấu hiệu của sự hồi sinh cho Marcus Rashford trong trận Manchester United thắng 3-2 trước Aston Villa tại Premier League vào ngày Boxing Day, dù tiền đạo người Anh không ghi bàn.

Rashford đã chơi với phong độ cao khi được xếp đá cánh trái sở trường.
Rashford đã chơi với phong độ cao khi được xếp đá cánh trái sở trường.

Sự điều chỉnh đơn giản

Rashford đã được điền tên vào đội hình xuất phát ở vị trí tiền đạo cánh trái cho Manchester United và đã thể hiện phong độ tốt nhất của mình trong vài tháng qua. Bóng đá là một trò chơi đơn giản nhưng đôi khi lại bị làm cho phức tạp, như trường hợp của Rashford.

Việc đưa các cầu thủ xuất sắc nhất của bạn vào vị trí tốt nhất của họ là một nguyên tắc đơn giản mà HLV Erik ten Hag không phải lúc nào cũng tuân theo và không ngạc nhiên khi thấy Rashford tỏa sáng như ở mùa giải trước chỉ bằng một thay đổi nhỏ.

Rashford không bao giờ giấu giếm ý muốn của mình là chơi ở cánh trái và gần đây anh đã giải thích chi tiết sự khác biệt về chiến thuật mà anh trải qua khi chơi ở cánh phải hoặc tiền đạo cắm.

Rashford đã có mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp trong mùa 2022-2023 khi ghi tới 30 bàn và mặc dù đôi lúc chơi ở vị trí tiền đạo cắm khi cần thiết, anh chỉ đạt phong độ tốt nhất khi được xếp đá lệch trái. Tuy nhiên, Rashford chỉ ghi được 2 bàn mùa này và bàn gần đây nhất của anh đến từ chấm phạt đền trong trận đấu với Everton, khi được Bruno Fernandes nhường đá 11m để tăng cường sự tự tin.

Mùa này, Rashford trông như một bản sao của chính mình trước đây. Anh là mẫu cầu thủ rất cần có sự tự tin nên khi không có nó, tiền đạo người Anh chẳng là gì cả. Việc xếp Rashford đá đúng sở trường là rất khó vì Alejandro Garnacho đã thể hiện được phong độ tốt hơn bên cánh trái.

HLV Ten Hag nhận ra điều đó và đã có sự thỏa hiệp để vẫn cho Rashford ra sân nhưng ở cánh phải, tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn bị đẩy xuống ghế dự bị trong các trận đấu với Chelsea, Bournemouth và Liverpool. Rashford đã có 4 lần đá chính ở vị trí đó mà không ghi bàn hoặc kiến tạo từ tình huống mở.

Với trận thua West Ham 0-2, lần đầu tiên kể từ năm 1992, Manchester United không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp, buộc HLV Ten Hag phải có sự điều chỉnh khi đẩy Antony lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Rashford ở trận đấu với Aston Villa. Nhưng thay vì để Rashford chơi ở cánh phải, tiền đạo người Anh đã được xếp đá cánh trái sở trường, còn Garnacho chơi bên cánh đối diện, dù cầu thủ Argentina chưa bao giờ chơi ở đó trong sự nghiệp của mình, ngay cả ở đội trẻ.

Mặc dù không có kinh nghiệm trước đó khi chơi ở cánh phải, nhưng Garnacho vẫn chơi xuất sắc khi ghi 2 bàn thắng, kéo Manchester United trở lại trận đấu và bàn thắng quyết định của Rasmus Hojlund đến như một phần tất yếu. Cặp đôi trẻ này đã ôm nhau trên khu chỉ đạo sau khi trận đấu kết thúc và Hojlund, trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, đã mô tả Garnacho là một tài năng đặc biệt dù chơi ở vị trí nào.

Công thức mới cho hàng công

HLV Ten Hag cũng đã hết lời khen ngợi các tiền đạo của ông khi nói: “Khi bạn không ghi bàn, đó là vấn đề, nhưng trong những trận gần đây, chẳng hạn như trước Liverpool, chúng tôi có thể đã ghi bàn vì những cơ hội tốt nhất thuộc về Manchester United. Còn ở trận vừa rồi, chúng tôi thua trước, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Khác biệt là gì? Chúng tôi vẫn tin và quyết tâm. Chúng tôi rất muốn chiến thắng nên chúng tôi đã làm được. Garnacho và Hojlund sẽ tiếp tục nhận được lời ngợi khen và họ xứng đáng với điều đó”.

“Rashford cũng đã có trận đấu rất tốt và là mối đe dọa thường xuyên với hàng thủ đối phương. Ba tiền đạo đã được phục vụ tốt bởi Bruno Fernandes và Christian Eriksen, với những pha chuyền bóng thông minh. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn từ tất cả”.

Việc xếp Rashford chơi ở cánh trái, Hojlund đá cắm và Garnacho ở cánh phải bỗng trở thành phương án tấn công hoàn hảo của Manchester United, nhưng họ phải tiếp tục thi đấu hiệu quả ở trận đấu tiếp theo với Nottingham để chứng minh rằng, HLV Ten Hag đã tìm ra chìa khóa để hồi sinh cá nhân Rashford nói riêng và hàng công của ông nói chung.

Manchester United chỉ ghi được 21 bàn tại giải Ngoại hạng Anh, thấp nhất trong số 14 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng và không cần là một thiên tài để nhận ra rằng, các tiền đạo của họ cần phải đóng góp nhiều hơn. Hojlund và Garnacho đã ghi bàn, và Rashford nên là người tiếp theo làm được điều đó nếu tiếp tục được xếp đá cánh trái một lần nữa.

VŨ MẠNH

;
.