.

Pochettino xây mới lại Chelsea

Cập nhật: 18:56, 26/06/2023 (GMT+7)

Một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tân HLV Mauricio Pochettino đã kế thừa một đội bóng Chelsea gần như không thể nhận ra đây từng là nhà vô địch Champions League của 2 năm trước. Hành động đúng của Poch lúc này chính là đập nát đội hình đó, lọc lấy vài thứ còn dùng được rồi mua sắm suốt mùa Hè này để xây dựng đội quân hoàn toàn mới của riêng mình.

Tân HLV của Chelsea, Pochettino.
Tân HLV của Chelsea, Pochettino.

Sự tan rã của Chelsea sau thời Roman Abramovich sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này với những hỗn độn thanh lý cầu thủ cũ và săn tìm nhân tố mới. Ở thương vụ Mason Mount, Chelsea tiếp tục lắc đầu với lời đề nghị 55 triệu bảng của MU bởi họ muốn khoảng 60 triệu + 7 triệu bảng. Và MU đang doạ sẽ dừng thương lượng, kệ cho tiền vệ này bước vào năm cuối cùng trước khi trở thành cầu thủ tự do.

Giả sử Mount ra đi thuận lợi, trong đội hình gồm 23 cầu thủ đã vô địch Champions League năm 2021 gồm đội hình chính xuất phát và 12 cầu thủ trên băng ghế dự bị - chỉ Reece James, Ben Chilwell, Thiago Silva và Kepa Arrizabalaga có khả năng đá chính ở mùa giải tới.

Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết với Man City vào đêm hè tháng 6/2021 đó là N’Golo Kante đã gia nhập Al-Ittihad ở Arabia Saudi vào tuần trước. Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn Kai Havertz cũng đã đến Arsenal, còn đội trưởng Cesar Azpilicueta đang đàm phán với Inter và thủ môn Eduoard Mendy sắp chuyển đến Al-Ahli.

Có thể thấy, nòng cốt của đội hình chiến thắng năm 2021 đã bốc hơi khỏi Stamford Bridge trong vòng 12 tháng kể từ khi ông chủ Roman Abramovich buộc phải bán tháo CLB Chelsea và ra đi, để lại đội bóng này trong tay của 2 ông chủ mới là Todd Boehly - Behdad Eghbali.

Những sự ra đi sắp xảy ra khác là Mateo Kovacic, người vào sân thay người trong trận chung kết năm 2021, chuyển đến Man City và Christian Pulisic, người cũng vào sân, có khả năng gia nhập Serie A. Trong số những bản hợp đồng thất bại của Boehly, Kalidou Koulibaly chuẩn bị chuyển sang khoác áo Al-Hilal.

Ngay cả với tỷ lệ thay thế của bóng đá hiện đại, màn bốc hơi nhân sự tại Chelsea đã tạo ra một sự chuyển đổi phi thường, có nghĩa là kỷ nguyên Mauricio Pochettino sẽ bắt đầu với gần như mới hoàn toàn, không có công thần hay cựu thần, mà chỉ gồm những tân binh mới được Boehly đưa về trong vòng 12 tháng qua.

Điều đó có nghĩa là Pochettino, người chính thức bắt đầu công việc vào cuối tuần qua, vẫn cần một thủ môn để thay thế Mendy, mặc dù Chelsea có vẻ đang cạnh tranh cùng MU trong cuộc đua giành chữ ký của Andre Onana của Inter Milan.

Chelsea cũng dự kiến ​​sẽ thực hiện một lời đề nghị dành cho Moses Caicedo của Brighton trong tuần này. Tuy nhiên, để có được tiền vệ này, có thể Chelsea sẽ phải bán cho Mòng Biển trung vệ trẻ Levi Colwill, người đã chơi rất hay ở Amex ở mùa giải vừa qua dưới dạng cho mượn.

Sự xuất hiện của Christopher Nkunku vào tuần trước vẫn là chưa đủ. Pochettino vẫn muốn  tìm kiếm một số 9 cho đội bóng của mình. Ở hạng mục này, tiền đạo người Argentina là Lautaro Martinez của Inter được coi là sự lựa chọn ưa thích, tuy nhiên, MU cũng đang săn lùng số 9 này.

Ở di sản được thừa kế, kết quả của mùa giải này có lẽ sẽ phụ thuộc lớn vào việc Pochettino có thể thu hoạch được gì từ những cầu thủ hiện có như Enzo Fernandez, Wesley Fofana, Mykhailo Mudryk, Marc Cucurella, Raheem Sterling và Benoit Badiashile.

Đây đều là những bản hợp đồng chính và đắt giá nhất trong cuộc mua sắm trị giá 600 triệu bảng của mùa giải trước, khi mà Chelsea rơi xuống vị trí thứ 12 chung cuộc tại Premier League và không có tư cách tham dự giải đấu châu Âu nào ở mùa này. Thêm vào đó, CLB thành London vẫn phải cần cân bằng được sổ sách chi tiêu để đáp ứng được Luật Công bằng Tài chính của UEFA.

Dưới thời tân HLV Pochettino, Chelsea đặt nhiều kỳ vọng vào bản hợp đồng của Andrey Santos mới 17 tuổi, tiền vệ tấn công đã được mua từ CLB Vasco da Gama với giá 18 triệu bảng nhưng được cho đội bóng Brazil này mượn lại.

Cầu thủ này hiện đủ điều kiện để xin giấy phép lao động ở châu Âu và Premier League. Các HLV ở Chelsea nghĩ rằng, Andrey Santos có thể là một trong những bản hợp đồng tốt nhất của mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả phải phụ thuộc vào những gì sẽ diễn ra trên sân cỏ, bởi Chelsea có truyền thống không biết phát huy tốt nhất các tài năng trẻ.

Việc Pochettino phải dẫn dắt một Chelsea gần như “làm mới hoàn toàn” để cạnh tranh những mục tiêu khắc nghiệt như vô địch Premier League hoặc kiếm một suất dự Champions League mùa sau nữa thực sự là thách thức rất lớn với cựu HLV của PSG này.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình mà Pochettino đã gầy dựng tại Tottenham với những Harry Kane, Heung-min Son, Delle Ali, Eric Dier… đã từng cạnh tranh sòng phẳng ở Premier League và Champions League, những CĐV của Chelsea có thể phần nào tin tưởng vào tài dụng nhân của Pochettino.

Thêm vào đó, việc nhiều trụ cột của Chelsea ra đi như Cesar Azpilicueta, tầm ảnh hưởng của phòng thay đồ lên chiếc ghế HLV trưởng cũng giảm đi rất nhiều. Thế nên, Pochettino cũng dễ làm việc hơn, không phải lo họa “địch sau lưng ngươi đó”.

Tuy nhiên, chỉ có thời gian mới có thể trả lời chính xác: tương lai nào sẽ đến Chelsea trong thời đại của tân HLV Pochettino và giới chủ Mỹ!

HẢI AN

.
.
.