Hơn 10 ngàn người đi bộ, leo núi Hải Đăng

Chủ Nhật, 26/03/2023, 11:29 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng sớm 26/3, hơn 10 ngàn người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lương vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân TP.Vũng Tàu đã tham gia Giải Việt dã leo núi Hải Đăng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu khai mạc giải.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu khai mạc giải.

Giải được chia làm 2 nội dung, gồm giải việt dã và đi bộ, leo núi đồng hành.

Với giải việt dã, từ 4 giờ 30, hơn 650 VĐV tham dự cuộc đua leo núi Hải Đăng cự ly 5km cho nữ và 7km cho nam. Ở nội dung này, giải Nhất nam thuộc về Đặng Minh Long (phường 4) và giải Nhất nữ thuộc về Hứa Thanh Giang (phường 7); giải Nhất đồng đội nam đơn vị phường 7 và đồng đội nữ thuộc về phường 4.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát.
Các VĐV chuẩn bị xuất phát.

Với sự kiện đi bộ, leo núi đồng hành, từ sáng sớm, những người tham dự sự kiện đã tập trung tại khu vực đường Quang Trung, Bãi Trước, TP.Vũng Tàu để khởi động trong nền âm nhạc sôi động.

Đúng 6 giờ, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phất cờ báo hiệu xuất phát. Trong thời khắc bình minh tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, hàng ngàn người cùng nhau sải bước, tạo hàng dài với nhiều sắc màu rực rỡ khi đi bộ từ điểm xuất phát, qua đường Hạ Long rồi lên tới đích tại cuối dốc Hải Đăng.

Ban tổ chức trao giải đồng đội nữ.
Ban tổ chức trao giải đồng đội nữ.

Giải Việt dã leo núi Hải Đăng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 được tổ chức nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2023; 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3/1946-27/3/2023; đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa tinh thần luyện tập thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao sức khỏe để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại giải:

 

 

 Thực hiện: PHÚ XUÂN 

;
.