Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trận Việt Nam - Thái Lan

Thứ Tư, 11/01/2023, 21:04 [GMT+7]
In bài này
.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công ba trọng tài Hàn Quốc và một trọng tài Indonesia điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam - Thái Lan.

AFC đã phân công 3 trọng tài Hàn Quốc gồm ông Ko Hyun Jin cùng 2 trợ lý Park Kyun Yong và Kang Dong Ho điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam - Thái Lan, diễn ra vào 19h30 ngày 13/1.

Theo danh sách từ AFC, trọng tài Ko Hyun Jin nằm trong danh sách trọng tài đẳng cấp cao nhất châu Á hiện tại. Lần gần nhất ông Ko Hyun Jin bắt chính trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo là ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trận Úc - Việt Nam (4-0) hồi tháng 1/2022. Ở trận đấu đó, trọng tài Ko Hyun Jin đã từ chối một bàn thắng của tuyển Úc sau khi tham khảo VAR. Lý do một cầu thủ Úc đã rơi vào thế việt vị và làm hạn chế tầm nhìn, phản xạ của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Vào trưa 11/1, Ban tổ chức AFF Cup 2022 cũng đã thông báo danh tính trọng tài thứ tư tham gia điều khiển trận đấu. Đó là ông Thoriq Munir Alkatiri, sinh năm 1988, đến từ Indonesia, được công nhận trọng tài FIFA từ năm 2014 và từng điều khiển nhiều trận đấu ở AFC Champions League, AFC Cup với tư cách trọng tài thứ tư.

Sự nghiệp quốc tế, ông Thoriq Munir Alkatiri có trận bắt chính đầu tiên ở vòng bảng AFC Cup 2019. Vào chiều tối 11/1, tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận Việt Nam - Thái Lan, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ có mặt tại Hà Nội.

HOÀNG TÙNG

;
.