CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Sẵn sàng chinh phục Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23

Thứ Năm, 11/08/2022, 20:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều nào cũng vậy, sau giờ làm việc, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lại hăng say luyện tập, làm quen đường chạy để chuẩn bị cho Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23 - năm 2022 và Hội thao ngành Tài chính sắp tới.

VĐV tập luyện, làm quen với đường chạy Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23.
VĐV tập luyện, làm quen với đường chạy Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23.

“Mọi người sắp hàng ngay ngắn, chuẩn bị khởi động, 1, 2, 3, 4, sang phải, 5, 6, 7, 8, sang trái...”. Mỗi chiều, tiếng hô to, dõng dạc của ông Viên Thạnh, Phó Trưởng Phòng phụ trách xổ số tự chọn, Ủy viên BCH Công đoàn lại vang lên trong sân công ty. Các VĐV trẻ sắp hàng ngay ngắn, thực hiện các động tác theo tiếng đọc. 

Sau màn khởi động, các VĐV chia nhóm để tập luyện. Nhóm thì tập đi xe đạp chậm ngay tại sân công ty, nhóm tập ném phi tiêu, nhóm thì chạy bộ dọc tuyến đường Hạ Long.

Vừa hoàn thành quãng đường chạy hơn 2km, chị Nguyễn Thị Thảo Nhu, Phòng Xổ số tự chọn cho biết, nhiều năm qua, chị thường xuyên rèn luyện TDTT mỗi ngày. Mỗi sáng, chị đều chạy bộ 3-5km để giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. “Không chỉ khỏe hơn, chạy bộ ngoài trời giúp tôi cân bằng trong tâm trí. Sắp tới Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi và các anh chị em trong công ty hăng say tập luyện. Việc tập luyện, chạy bộ chung giúp chúng tôi vui hơn, gắn kết tinh thần đoàn kết hơn”, chị Nhu nói.

Cũng yêu thích vận động, anh Hà Hải Đăng (Phòng Giải thưởng) chọn bộ môn gym để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Anh cũng hăng hái tập luyện chạy bộ nhằm chuẩn bị thể lực tham dự giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23. “Việc tập luyện mỗi ngày giúp thể lực của tôi tăng lên rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng để chuẩn bị thể lực tốt nhất, thi đấu hết sức cho đơn vị mình”, anh Đăng chia sẻ.

Là doanh nghiệp có hơn 130 lao động, khối lượng công việc lớn nên cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh luôn bận rộn. 

Dù vậy, để tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên rèn luyện, thư giãn, nâng cao sức khỏe, Công ty đã nỗ lực duy trì tổ chức các hoạt động TDTT. Nhờ đó, phong trào luyện tập TDTT của công ty đã trở thành nền nếp. Người lao động có thể lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện, như: chạy bộ, gym, đá bóng, đạp xe...

Phong trào TDTT tại Công ty đã phát triển khá tích cực, tạo sân chơi bổ ích và cần thiết để người lao động giao lưu, thi đấu, tranh tài. Trong đó, công ty thường xuyên tham gia các giải thể thao như: Hội thao nhân ngày thành lập Công ty (tháng 4 hàng năm), Hội thao của LĐLĐ TP.Vũng Tàu (tháng 6, 7), Hội thao ngành Tài chính (tháng 8), Hội thao Đoàn Thanh niên (tháng 12), Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu...

Trước mỗi kỳ hội thao lớn, công ty đều tuyển chọn lực lượng, tổ chức luyện tập bài bản để bảo đảm trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất.

Tham dự giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23 với tư cách nhà đồng tài trợ, dù không đặt nặng vấn đề thành tích nhưng đoàn VĐV của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn quyết tâm thi đấu hết mình nhằm đạt kết quả cao. 

Ông Viên Thạnh nhấn mạnh: “Để chuẩn bị cho Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, gần một tháng qua, chúng tôi tổ chức cho anh em tập luyện, nghiên cứu đường chạy để lực lượng VĐV tìm hiểu, làm quen với đường chạy. Từ đó phân phối sức để quá trình tập luyện và thi đấu đạt hiệu quả, với hy vọng mang thành tích về cho Công ty”.

Hy vọng rằng, với sự tập luyện tích cực, sự chuẩn bị chu đáo, đoàn VĐV của công ty sẽ gặt hái nhiều thành công tại Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, góp phần chung vào sự thành công của Giải.

Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23 khai mạc vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy, ngày 27/8/2022, tại Nhà Truyền thống cách mạng, số 1 đường Bacu, phường1, TP. Vũng Tàu.
Các nội dung thi đấu tại giải gồm: Cá nhân nam, nữ hệ phong trào; cá nhân nam, nữ và đồng đội hệ đội tuyển. VĐV so tài các cự ly: 2.000 mét (nữ phong trào dưới 16 tuổi), 3.000 mét (nam phong trào dưới 16 tuổi và nữ phong trào trên 16 tuổi), 5.000 mét (nam phong trào trên 16 tuổi và nữ đội tuyển), 10.000 mét (nam đội tuyển). Ngoài ra, giải còn có nội dung chạy đồng hành với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các nhà tài trợ.


Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.