Quang Hải và trời Âu

Thứ Sáu, 17/06/2022, 17:47 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, bức ảnh Quang Hải chụp bên bờ sông Seine đã nhận được 175 ngàn lượt like và chia sẻ. Giờ đã là tháng 6, và tương lai của “số 19” đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Quang Hải bên bờ sông Seine.
Quang Hải bên bờ sông Seine.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè châu Âu đã mở cửa và bây giờ đang là thời điểm để các CLB củng cố lực lượng trước khi bước vào những chuyến du đấu mùa hè trong tháng 7. Về phần mình, sau khi chính thức chia tay Hà Nội FC vào ngày 12/4 và trải qua gần 2 tháng tập nhờ ở Cần Thơ để duy trì thể lực, Quang Hải có lẽ cũng mong sớm xuất ngoại để còn có thời gian thích ứng với môi trường mới, đội bóng mới.

Quang Hải hiện đã về nước để chuẩn bị một số giấy tờ trước khi sang Pháp kiểm tra thể lực và hoàn tất mọi thủ tục gia nhập đội bóng mới. Cho tới thời điểm này, bến đỗ mới của tiền vệ 25 tuổi này vẫn là bí mật. Sport.fr và Foot-sur7 đồng loạt tiết lộ rằng Quang Hải đã lọt vào tầm ngắm của Nantes, đội bóng xếp hạng 9 Ligue 1 mùa trước song vẫn giành vé dự Europa League nhờ giành Cúp quốc gia Pháp. Trong khi đó, một số nguồn tin thì cho rằng Quang Hải sẽ tới Paris FC, đội bóng xếp thứ 4 ở Ligue 2 mùa trước.

Dù thế nào, việc Quang Hải xuất ngoại lần này cũng rất khác với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu, những người đều chỉ thi đấu theo dạng cho mượn, tức là nếu không thành công thì mặc nhiên vẫn còn đường để về. Quang Hải đã chờ tới lúc hợp đồng với Hà Nội FC hết hạn để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, tức là không còn ràng buộc gì với đội bóng cũ nữa. Anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Tất nhiên, Hải còn phải tham vấn ý kiến của người đại diện nữa trong việc chọn bến đỗ mới – một đội bóng không nhất thiết phải quá tên tuổi, nhưng phải xứng với đẳng cấp của anh, và phải trao cho anh cơ hội khẳng định tài năng của mình.

Cho dù Quang Hải sang Nantes hay Paris FC thì chắc chắn anh cũng đã lường trước được những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt. Đó là khác biệt về thời tiết, môi trường sống, văn hóa, ngôn ngữ, lối chơi, nền tảng thể lực cũng như những đồng đội hoàn toàn mới. Về yếu tố chủ quan, Quang Hải chỉ đá vỏn vẹn 2 trận giao hữu cùng ĐT Việt Nam và CLB Cần Thơ, trong vòng 2 tháng qua. Việc ít được thi đấu có thể khiến phong độ và cảm giác bóng của anh bị ảnh hưởng.

“Việc chấp nhận thử thách ra nước ngoài thi đấu đã là một thành công của cá nhân tôi. Câu chuyện có được thi đấu và thích nghi hay không là của tương lai. Tôi mong muốn thi đấu ở môi trường cao hơn để thử thách bản thân, tích lũy và trải nghiệm, học hỏi”, Quang Hải từng chia sẻ như thế. Và hãy tin rằng anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

TUẤN CƯƠNG

;
  • Trực tiếp thapcamtv bóng đá, bóng chuyền
.