Gần 100 kình ngư thi đấu môn bơi, Đại hội TDTT tỉnh

Thứ Năm, 23/06/2022, 11:11 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/6, tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện Đất Đỏ, Sở VH-TT tổ chức khai mạc môn bơi lội, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2022.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải.
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải.

Tham dự môn bơi lội có gần 100 kình ngư đến từ 6 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo và Long Điền). Các VĐV nam, nữ thi đấu ở 4 nội dung 50m, 100m tự do; 50m, 100m ếch.

Các kình ngư ở nội dung 50m tự do nam xuất phát.
Các kình ngư ở nội dung 50m tự do nam xuất phát.

Bơi lội là bộ môn thứ 6 của Đại hội TDTT tỉnh bắt đầu thi đấu (sau bi sắt, billard và cờ tướng, các môn thể thao dân tộc và quần vợt). Đây dù chưa phải môn thể thao thành tích cao thế mạnh của tỉnh, nhưng phong trào luyện tập và thi đấu đang ngày càng phát triển. Các lớp học bơi đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều người, nhất là các phụ huynh và học sinh vì không chỉ giúp rèn luyện sức khoẻ mà còn góp phần phòng, chống nguy cơ đuối nước ở trẻ em.

Do đó, Giải bơi lội, Đại hội TDTT tỉnh sẽ là cơ hội để các nhà chuyên môn tuyển chọn các kinh ngư tài năng để huấn luyện thi đấu ở các giải lớn, nâng cao thành tích của BR-VT ở bộ môn này.

Giải dự kiến diễn ra đến ngày 24/6.

HÀN GIANG

 

;
.