Hy vọng ở những làn gió mới

Thứ Hai, 10/01/2022, 23:11 [GMT+7]
In bài này
.

Giới chuyên môn đều có chung mong mỏi, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong 2 trận đấu tới tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thay đổi để tìm tìm lại chính mình là tất yếu.

Thay đổi để đưa đội tuyển Việt Nam trở lại thôi HLV Park Hang-seo.
Thay đổi để đưa đội tuyển Việt Nam trở lại thôi HLV Park Hang-seo.

Dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 chắc chắn đem đến bài học lớn cho ĐT Việt Nam, đồng thời giúp HLV Park Hang-seo nhận ra những lỗ hổng về nhân sự cần phải thay đổi. Đó là lý do mà trong phát biểu được coi như “thông điệp đầu năm” của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, giới mộ điệu mường tượng về một viễn cảnh “làm mới” đội tuyển mà bắt đầu bằng các trận của vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2022, gặp Australia và Trung Quốc.

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 cầu thủ. Nhìn vào danh sách thì có thể thấy, tuyệt đại đa số đều đã được triệu tập vào đội tuyển trong những lần hội quân trước đây. ĐT Việt Nam đã coi như hết cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2022 và thực tế không một ai nghĩ đến giấc mơ xa vời ấy.

Tìm kiếm điểm số trong chặng đường phía trước là quan trọng nhưng một trong những yêu cầu cần thiết đối với đội tuyển trong 2 trận tới là tạo điều kiện cho các cầu thủ ít được ra sân thi đấu. Đó là cơ hội để có thể phát hiện thêm những gương mặt có chất lượng chuyên môn tốt hơn so với những cầu thủ được “mặc định” một suất trong đội hình chính nhưng lại thể hiện không như kỳ vọng ở chặng đường vừa qua, cụ thể là ở AFF Cup 2020.

Thực tế có khá nhiều cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng chưa có cơ hội thể hiện trong màu áo đội tuyển. Đơn cử như 2 cầu thủ chạy cánh Văn Vũ và Tấn Tài luôn chơi bùng nổ trong màu áo CLB chủ quản. Họ được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong lần triệu tập này, ông Park đã gọi trở lại Văn Vũ bên cạnh việc tiếp tục triệu tập Tấn Tài. Khi những gương mặt như Hồng Duy, Văn Thanh chưa thể hiện được hình ảnh như kỳ vọng ở AFF Cup 2020 thì những trận đấu sắp tới là dịp để Văn Vũ, Tấn Tài… thể hiện.

Một gương mặt khác cũng cần được “thử lửa” bằng các trận đấu chính thức là Hữu Tuấn. Trung vệ này chơi rất hay trong màu áo của HAGL nhưng vẫn không tìm được chỗ đứng khi ĐT Việt Nam gút danh sách. Khi Ngọc Hải bị treo giò, Duy Mạnh không có tên, Đình Trọng có tiền sử chấn thương dai dẳng thì Hữu Tuấn được coi là phương án tốt cho vị trí trung vệ.

Ở chung kết lượt về AFF Cup 2020, Thái Lan đối mặt tình trạng khó khăn về nhân sự khi khá nhiều trụ cột chấn thương. Tuy nhiên, các cầu thủ dự bị của Thái Lan đã khỏa lấp được khoảng trống mà các trụ cột để lại, dù có cầu thủ phải chơi trái sở trường. Lý do, HLV Mano Polking đã tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân trước đó, nên giúp cho họ tự tin, trưởng thành và luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là kinh nghiệm quý cho ĐT Việt Nam trong 2 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới.

Điểm số quan trọng nhưng điều giới chuyên môn cũng như khán giả trông đợi hơn là một ĐT Việt Nam giàu tinh thần chiến đấu và đặc biệt, được nhìn thấy nhiều gương mặt mới tỏa sáng.

XUÂN KỲ

;
.