Man United thay đổi và mộng mơ?

Thứ Hai, 06/12/2021, 22:49 [GMT+7]
In bài này
.

Mặc dù, vẫn ở khá xa Top đầu. Nhưng sau khi giành trọn 6 điểm trước Arsenal (3-2) và Crystal Palace (1-0), Quỷ đỏ chỉ còn kém vị trí thứ tư của West Ham có 3 điểm. Mục tiêu Top 4 là khả thi. Và nếu như Top đầu sảy chân, thì tại sao thầy trò Ralf Rangnick không thể mộng mơ?

Cầu thủ M.U quây kín cầu thủ Palace để đoạt lại bóng.
Cầu thủ M.U quây kín cầu thủ Palace để đoạt lại bóng.

Những thay đổi chiến thuật

Tân HLV tạm quyền Ralf Rangnick, Manchester United (M.U) đã có sự điều chỉnh chiến thuật trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace tại vòng 15 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 5/12.

Trước Crystal Palace, M.U không có sự thay đổi nào về con người so với chiến thắng Arsenal 3-2 ở vòng 14. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sơ đồ chiến thuật của Quỷ đỏ trận này, người hâm mộ có thể nhận ra sự biến chuyển đầu tiên.

Thoạt nhìn, M.U đá với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc song thực tế HLV Rangnick để họ chơi hệ thống 4-2-2-2. Trong đó, Fred và Scott McTominay đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn, che chắn cho bộ tứ vệ.

Thi đấu ngay phía trên họ là hai ngôi sao Jadon Sancho và Bruno Fernandes ở vai trò chạy cánh nghịch kèo. Đây chính là thay đổi thứ 2 của HLV Rangnick nhằm mục đích yêu cầu Sancho - Fernandes thực hiện các pha chạy cắt vào trung lộ. Ở phía trên, Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo tạo thành bộ đôi tấn công của M.U.

Thay đổi thứ 3 không khó để nhận ra là các cầu thủ M.U chơi đầy máu lửa, pressing liên tục ngay bên phần sân của Crystal Palace. Mỗi khi không có bóng, các bóng áo đỏ ngay lập tức tạo thành khu vực vây ráp để tìm cách đoạt lại bóng nhanh nhất có thể.

Phía trên, Rashford và Ronaldo không ngần ngại bám đuổi từng cầu thủ của đội khách. Tất cả tạo nên một M.U hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn so với những gì mà họ thể hiện dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, đó là lựa chọn cách tiếp cận thiên về phản công nhiều hơn.

Thay đổi thứ 4 là M.U thi triển lối chơi áp đặt, luôn cố gắng chuyền bóng lên phía trên thay vì sang ngang hay chuyền ngược về sân nhà - một điều đã nằm trong triết lý của HLV Rangnick khi ông theo đuổi lối đá tấn công chủ động, mạnh mẽ.

Thêm một điều chỉnh khác là số cú sút và số lần chạm bóng của M.U trong vòng cấm đối thủ đều đã tăng lên đáng kể. Quỷ đỏ có tổng cộng 32 lần chạm bóng trong vòng cấm của Crystal Palace, tung ra 16 cú sút khiến cầu môn đội khách thường xuyên chao đảo suốt 90 phút.

Sự thay đổi cuối cùng từ Rangnick là M.U tung ra nhiều đường lật vào từ hai cánh hơn như một phương án tấn công. Hậu vệ trái Alex Telles đóng vai trò quan trọng trong khâu này, khi anh tìm cách nhồi bóng thật nhanh vào vị trí của Rashford và Ronaldo.

Nói về vấn đề của M.U trước trận gặp Crystal Palace, HLV Rangnick cho biết: “Trước Arsenal chúng tôi lọt lưới 2 bàn và phải ghi 3 bàn để giành chiến thắng. Nếu nhìn vào tổng số bàn thua mà chúng tôi đã nhận, đó là suýt soát 2 bàn mỗi trận, quá nhiều. Cách tiếp cận của tôi là giúp đội bóng trở nên cân bằng hơn, kiểm soát trận đấu hơn.

Trận gặp Arsenal khiến các CĐV phấn khích nhưng với tôi, những trận kiểu đó không nên diễn ra thường xuyên. Với tôi trong bóng đá là giảm thiểu tối đa yếu tố trùng hợp và có sự kiểm soát để nắm giữ trận đấu. Đây là cách tiếp cận của tôi và tôi sẵn sàng giúp những cầu thủ tài năng, xuất sắc này bảo vệ cầu môn đội nhà một cách tốt nhất”.

M.U còn có thể mộng mơ?

“Thay tướng, đổi vận”. Đó là điều đang diễn ra ở Old Trafford thời kỳ hậu Ole Solskjaer. Quỷ đỏ đã ổn định hơn nhờ Michael Carrick và bây giờ đang bắt đầu có những chuyển biến tích cực dưới triều đại Ralf Rangnick. Các cầu thủ đá nhiệt huyết hơn, chịu khó tranh chấp hơn và đôi chân thanh thoát hơn.

Nhưng còn quá sớm để khẳng định rằng M.U sẽ là mối đe dọa với bộ ba Man City, Liverpol và Chelsea, khi cách biệt điểm số lần lượt là 11, 10 và 9 vẫn còn quá lớn. Ba đội bóng này đã tạo thành thế chân vạc và lịch thi đấu thuận lợi của họ từ giờ cho đến hết năm càng củng cố vị thế ấy. Chính Rangnick cũng rất thực tế khi nhận định trong buổi họp báo ra mắt M.U rằng Liverpool, Man City, Chelsea ở một đẳng cấp khác. Mục tiêu thực tế nhất vẫn là vị trí thứ tư kèm suất dự Champions League mùa tới.

Nhưng sự chuyển biến tích cực của M.U, với Ralf Rangnick trên băng ghế huấn luyện, chắc chắn sẽ là một thứ gia vị thú vị cho cuộc đua vô địch. Sau khi đã quật ngã Arsenal, cầm hòa Chelsea và thể hiện bộ mặt tươi mới ở trận đấu vừa qua, M.U sẽ là trải nghiệm không dễ dàng gì cho bộ ba ứng cử viên vô địch trên khi tái đấu họ ở lượt về.

Theo lịch, M.U sẽ trải qua lịch đấu còn dễ dàng hơn cả 3 đội Top đầu. Từ giờ cho đến đầu tháng 3/2022, đối thủ đáng gờm nhất của họ là West Ham (22/1). M.U sẽ gặp Man City ở vòng 28 (5/3), gặp Liverpool ở vòng 30 (19/3) và gặp Chelsea ở vòng 37 (15/5).

THƯ KỲ (Tổng hợp)

;
.