Chelsea cỗ máy ghi bàn đa nòng

Thứ Sáu, 24/09/2021, 23:23 [GMT+7]
In bài này
.

Chelsea không những cực chắc về phòng ngự mà còn rất đông người ghi bàn. Hiện nay, các đội bóng khi đối đầu với The Blues đều e dè vì khung thành của họ luôn bị đe dọa từ mọi vị trí của Chelsea.

Chelsea đã có 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn từ đầu mùa giải, với Lukaku dẫn đầu (3 bàn).
Chelsea đã có 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn từ đầu mùa giải, với Lukaku dẫn đầu (3 bàn).

Bảng xếp hạng Premier League đang chứng kiến 3 đội cùng bằng điểm nhau sau 5 vòng đầu tiên là Chelsea, Liverpool và MU, với sự khác biệt giữa MU với 2 đội còn lại chỉ là hiệu số, và với riêng Chelsea lẫn Liverpool là… thứ tự alphabet. Có thể nói 3 ứng viên vô địch này đã khởi đầu rất tốt và dư luận đang chờ xem họ sẽ duy trì khởi đầu này được tới đâu.

Nhưng trong 3 đội, đối vớ MU đã chật vật trước Southampton và phải rất may mắn giữ được 3 điểm trên sân của West Ham, thế nên lúc này dư luận vẫn chưa hết hoài nghi về thực lực của “Quỷ Đỏ” bất kể đã có Cristiano Ronaldo. Trong khi đó Liverpool dù thắng đậm Crystal Palace 3-0 nhưng ngay cả trong trận này họ vẫn vài lần thoát thua khá hú vía.

Ấn tượng nhất vòng 5 phải là Chelsea, đội đã thắng đậm Tottenham với cùng tỷ số 3-0. Đây là trận đầu tiên trong mùa giải này Chelsea thực sự ở vào thế bị áp đảo, họ đã phải rút về phòng thủ sau khi mất người ở trận hòa Liverpool nhưng vừa qua “The Blues” bị Tottenham uy hiếp trong suốt hiệp 1 dù có đầy đủ quân số.

Tottenham đã có chiến thuật không tồi, đưa Harry Kane dịch sang trái để đấu Andreas Christensen trong khi tốc độ của Son Heung Min được nhắm vào Thiago Silva và Giovani Lo Celso chơi lệch phải để liên tục kéo Antonio Rudiger rời vị trí. Spurs thay vì thụ động phòng thủ đã chịu khó pressing và lấy bóng ngay bên phần sân địch.

Tuy nhiên Tottenham đuối sức khi bước vào cuối hiệp trong khi Chelsea chuyển sang đá 3 tiền vệ với sự lùi xuống của Mason Mount. Họ bắt đầu khắc chế được những miếng đánh của Tottenham trước khi N’Golo Kante vào sân và thế áp đảo chuyển hẳn sang phía Chelsea. Tottenham có thể đã tìm ra lời giải cho lối chơi mặc định của Chelsea, nhưng việc Tuchel nghĩ ra cách đối phó ngay khi hiệp 1 chưa kết thúc cho thấy sự lợi hại chiến thuật của đội bóng này.

Điều đáng sợ là sau trận thắng Tottenham, Chelsea chỉ sau 5 vòng đã có tới 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Romelu Lukaku đang dẫn đầu với 3 bàn thắng, trong khi các cầu thủ còn lại đều mỗi người ghi 1 bàn, bao gồm cả từ trung vệ (Rudiger, Silva, Chalobah), hậu vệ cánh (Alonso, James), tiền vệ (Kovacic, Kante) cho tới các cầu thủ tấn công (Pulisic, Havertz). Trong khi đó Liverpool mới có 6 người ghi bàn và MU là 5.

Mùa trước Inter Milan cũng không dựa vào mỗi Lukaku khi họ có tới tổng cộng 17 cầu thủ khác nhau ghi bàn trên mặt trận tấn công, số cầu thủ ghi bàn cao nhất Serie A. Ronaldo đoạt ngôi phá lưới nhưng Juventus của anh chỉ có 13 người ghi bàn và tổng bàn thắng của Juventus kém Inter Milan tới 12 đơn vị. Nếu MU quá dựa vào Ronaldo thì không chừng sẽ lại giống Juventus mùa trước.

Chelsea cũng đồng thời tập trung vào mặt trận phòng ngự và đến lúc này quả penalty của Mohamed Salah ở trận hòa Liverpool là lần duy nhất Chelsea lọt lưới từ đầu mùa ở các đấu trường. Họ có Edouard Mendy bắt rất hay trong khung gỗ, được bảo vệ bởi hàng thủ 3 người lẫn Jorginho hoặc Kante, và tất nhiên có cả chút may mắn song hành. Vượt qua hàng thủ Chelsea rất khó vì nếu 2 trung vệ khác bị đánh bại, Tuchel vẫn thường có một người lót phía sau để tiếp ứng.

Tôn chỉ của Tuchel dường như là “đừng thủng lưới, rồi chúng ta sẽ kiếm được 1-2 bàn từ ai đó”, và người ghi bàn cho Chelsea có thể là bất cứ ai. Mùa này họ vẫn chưa có bàn thắng từ Mount, Timo Werner, Hakim Ziyech nhưng những cầu thủ này biết cách lập công (Werner đang mất phong độ nhưng vừa ghi 1 kiến tạo trước Tottenham), tân binh Saul Niguez từng ghi những bàn thắng ấn tượng cho Atletico Madrid và cả Andreas Christensen cũng đã sút xa đẹp mắt vào lưới ĐT Nga tại EURO.

Trong lúc Ole Gunnar Solskjaer để lại những dấu hỏi về khả năng chiến thuật ở MU, còn phong độ của hàng công Liverpool phức tạp hơn cả tâm trạng con gái khi yêu, Chelsea không những ghi bàn đều đặn mà còn đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, và họ lại đang sở hữu hàng thủ hàng đầu châu Âu. Mùa giải vẫn còn dài, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu Chelsea lên ngôi vô địch.

HÀ NGÂN

;
.