.

Định hình lực lượng Barcelona mùa giải mới

Cập nhật: 18:18, 13/06/2019 (GMT+7)

Barcelona sẽ có một mùa Hè bận rộn, tuy nhiên không khó để định hình lực lượng đội bóng xứ Catalan cho mùa giải 2019/2020.

Messi vẫn không thể đụng đến tại Barcelona.
Messi vẫn không thể đụng đến tại Barcelona.

Mùa Hè 2019 hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Tuy bây giờ mới chỉ trung tuần tháng 6 nhưng Real Madrid đã chi ra tới 255 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng còn Barcelona cũng kịp đốt 87 triệu euro, trong đó chủ yếu dòng tiền đổ vào thương vụ Frenkie De Jong (75 triệu euro).

Barcelona dĩ nhiên sẽ chưa dừng mua sắm trong phiên chợ Hè này nhưng trước hết cần cái nhìn tổng quát về chiến lược chuyển nhượng của đội bóng xứ Catalan. Kế hoạch của ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou khá rõ ràng rành mạch với 3 nhóm cầu thủ: Nhóm ở lại, nhóm cân nhắc và nhóm ra đi.

Đầu tiên, trong nhóm tiếp tục gắn bó với Barcelona đương nhiên phải có Messi. Đơn giản, Messi là không thể đụng đến và không cần bàn luận thêm. Những cái tên khác nằm trong nhóm này là những cầu thủ có sự kết nối tốt với Messi hoặc duy trì được phong độ ổn định và chiếm cảm tình từ banh lãnh đạo đến người hâm mộ đội bóng. Luis Suarez, Sergi Roberto, Gerard Pique, Jordi Alba, Arturo Vidal, Sergio Busquets, Arthur Melo và thủ thành Ter Stegen nằm trong nhóm này. Những gương mặt vừa kể cộng thêm Frenkia De Jong tạo thành bộ khung của Barcelona cho mùa giải tới.

Thứ hai là nhóm nằm trong diện cân nhắc, tức là sẽ bán nếu được giá hoặc sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Nhóm này gồm Cillessen, Ousmane Dembele, Semedo, Umtiti, Rakitic, André Gomes, Denis Suarez, Malcolm và Coutinho. Cuối cùng là nhóm chắc chắn phải ra đi gồm Vermaelen, Murillo và Boateng.

Nhóm ba tương đối rõ ràng vì cả 3 cái tên trong nhóm này đều không có nhiều đóng góp cho Barcelona trong mùa giải vừa qua và tiềm năng sử dụng trong mùa giải tới cũng không nhiều. Duy chỉ có nhóm hai khiến ban lãnh đạo Barcelona phải đau đầu vì liên quan tới cả kế hoạch mùa sắm. Trong nhóm này có những cầu thủ có chỗ đứng trong đội hình Barcelona và vẫn không muốn ra đi. Đó là trường hợp của Umtiti và Rakitic. Đối với Umtiti, tình trạng chấn thương đầu gối của trung vệ người Pháp khiến HLV Ernesto Valverde mất tin tưởng. Hơn nữa, Barcelona cần bán Umtiti để có chỗ cũng như có thêm tiền chạy đua chiêu mộ De Ligt.

Ngược lại, Rakitic vẫn được Valverde tin tưởng và mùa giải vừa qua là một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất, với 54 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Barcelona đang cần tiền mua sắm và tuyến tiền vệ của Barcelona đang trở nên khá chật chội. Vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng cân nhắc nếu nhận được đề nghị hấp dẫn.

Trong khi đó, khả năng ra đi của Andre Gomes và Denis Suarez cao hơn vì không có chỗ đứng trong đội hình Barcelona. Tương tự là trường hợp của Semedo, Cillessen. Trong khi đó, Dembele và Coutinho, 2 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử sẽ được cân nhắc kỹ hơn vì tiềm năng to lớn. Tóm lại, vấn đề là Barcelona muốn bán 6 cầu thủ vừa nêu với giá cao và vẫn chờ đợi các đề nghị.

Ở chiều ngược lại, sau khi chiêu mộ De Jong, Barcelona muốn tậu luôn cả De Ligt cho trọn bộ. Dù vậy, khác với thương vụ De Jong, Barcelona đang phải ganh đua khốc liệt với PSG và Juventus để có được trung vệ thủ quân của Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan.

Ngoài ra, kế hoạch của Barcelona là chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh trái để dự phòng cho Jordi Alba và một tiền đạo để tăng cường cho hàng công đang quá phụ thuộc vào Messi. Filipe của Atletico đang nằm trong tầm ngắm ở vị trí hậu vệ cánh trái. Trong khi đó, trên hàng công Griezmann là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, muốn bỏ ra 120 triệu euro để có sự phục vụ của tiền đạo người Pháp, trước hết Barcelona phải cân đối tài chính. Và muốn cân đối, phải bán được vài cầu thủ trong nhóm hai với giá cao.

NGỌC TRUNG

.
.
.