.

Thắng để khẳng định sức mạnh

Cập nhật: 16:01, 05/12/2018 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế không nhỏ trước Philippines sau trận bán kết lượt đi với chiến thắng 2-1 trên sân Panaad. Tiếp đón đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình vào 19 giờ 30 tối nay (6-12) chắc chắn mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn là một chiến thắng nhằm khẳng định sức mạnh của mình ở AFF Suzuki Cup 2018.

Thắng 2-1 trên sân Philippines, Việt Nam đang có lợi thế lớn trong trận bán kết lượt về trên sân  Mỹ Đình vào tối nay.
Thắng 2-1 trên sân Philippines, Việt Nam đang có lợi thế lớn trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối nay.

Rõ ràng Philippines đã không thể hiện được quá nhiều dù chơi trận lượt đi trên sân nhà Panaad. Với một chiến lược gia tên tuổi trên băng ghế huấn luyện cùng những cái tên được đào tạo bài bản ở châu Âu người ta chờ đợi nhiều hơn đến từ Philippines. Nhưng lối chơi quá rắn của Philippines cũng đã khiến cách chơi của họ liên tục bị ngắt quảng và không thể hiện được nhiều. Mặt sân cũng là một yếu tố khiến hai bên không thể hiện được tối đa những phẩm chất kỹ thuật của mình. Có quá nhiều những vết lồi lõm ở mặt cỏ khiến cho những đường chuyền cũng như khả năng đi bóng của các cầu thủ hai đội bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Ngược lại, sân Mỹ Đình vào tối nay được kỳ vọng sẽ là sân khấu cho màn trình diễn có chất lượng chuyên môn và bài bản hơn đến từ các cầu thủ của hai đội.

Với chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, rõ ràng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong tay để tiến đến 2 trận đấu chung kết tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên những giọt nước mắt chua chát trong trận bán kết lượt về AFF Cup với Malaysia trên sân Mỹ Đình cách đây 4 năm (Việt Nam thua 2-4) vẫn còn đó và chắc các cầu thủ như Quế Ngọc Hải hiểu rõ hơn ai hết mình cần phải tập trung cao độ ở thời điểm hiện tại.

Công bằng mà nói Việt Nam cũng không quá áp đảo Philippines ở trận đấu lượt đi. Một phần vì mặt sân quá xấu và cũng một phần vì sự thận trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi các cầu thủ của mình phải thi đấu trên sân khách. Được chơi trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về và với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 40.000 cổ động viên, chắc chắn sức ép đến từ Việt Nam sẽ còn lớn hơn rất nhiều lên khung thành của Philippines.

Một vòng bảng tương đối thành công khiến cho người ta đang quá lầm tưởng về sự chắc chắn mà Philippines đang cố gắng theo đuổi. Họ để quên Anh Đức trong tình huống di chuyển không quá nhanh và khéo léo trong khi Phan Văn Đức cũng không nhận quá nhiều sự kèm cặp đến từ các hậu vệ trong tình huống nâng tỷ số lên 2-1 của đội bóng áo đỏ khi hiệp 2 diễn ra được mấy phút.

Những cầu thủ trụ cột phải trở về phục vụ cho câu lạc bộ có lẽ đã khiến cho sức mạnh của Philippines không còn được duy trì. Chỉ có 17 cầu thủ là còn đủ sức khỏe và lành lặn cho vòng bán kết này là một bất lợi không hề nhỏ với Philippines. Những đường tạt bóng đơn giản của Philippines rất khó để thoát khỏi sự kèm cặp của 3 trung vệ được kéo rất gần nhau của Việt Nam. Phong độ của thủ môn Văn Lâm cũng là một thử thách tương đối lớn với Philippines nếu họ muốn ghi bàn ở trận lượt về vào tối nay.

Một điểm cộng cho Việt Nam ở giải đấu này là có nhiều những con bài chất lượng ở băng ghế dự bị. Gần như không có sự chênh lệch giữa đội hình chính với những cầu thủ dự bị và tất cả đều am hiểu tốt chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đề ra. Việt Nam đang cho thấy khát khao và chứng tỏ mình đủ thực lực để là một đối trọng thật sự cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Một chiến thắng giành cho Việt Nam ở trận bán kết lượt về này là điều khó tránh khỏi trước một Philippines không đủ mạnh vào lúc này.

THƯ KỲ

.
.
.