Khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XXI - tranh cúp DIC

Chủ Nhật, 22/04/2018, 08:23 [GMT+7]
In bài này
.

* Gần 1.000 VĐV tham gia thi đấu

Sáng 22-4, tại Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1, Bacu), Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức Lễ khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XXI năm 2018 - tranh cúp DIC.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Nguyễn Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu; Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và TP.Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải.

Đúng 6 giờ 30 phút, đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Giải long trọng đọc diễn văn khai mạc Giải. Diễn văn nhấn mạnh: “Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã trở thành Giải truyền thống, thu hút hàng ngàn VĐV trong tỉnh và khu vực tranh tài ở 2 nội dung hệ đội tuyển và hệ phong trào. Bước sang năm thứ 21, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, chuyên môn, chỗ ở cho VĐV, công tác trọng tài. Đặc biệt, Giải đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương”.

Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo BR-VT, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo BR-VT, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.
Tiết mục múa rồng và biểu diễn trống hội do Công ty Truyền thông và sự kiện Sao Mai thực hiện mở đầu lễ khai mạc Giải.
Tiết mục múa rồng và biểu diễn trống hội do Công ty Truyền thông và sự kiện Sao Mai thực hiện mở đầu lễ khai mạc Giải.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc giải, đồng chí Nguyễn Văn Xinh đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng của Giải những năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn Xinh nhấn mạnh: “Xuất phát từ một Giải Việt dã phong trào, lần đầu tiên được tổ chức năm 1998, sau đó dần được nâng cấp từ giải cấp tỉnh lên giải khu vực, Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành giải đấu truyền thống, mỗi năm thu hút hàng ngàn VĐV. Trong nhiều năm qua, Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu được dư luận và giới chuyên môn đánh giá cao cả về số VĐV tham dự và chất lượng chuyên môn. Giải góp phần tích cực động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi người trong học tập, lao động, công tác, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây còn là bước tích cực chuẩn bị lực lượng để tham gia Giải Việt dã cấp quốc gia; góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, đều khắp cả chiều rộng và chiều sâu phong trào TDTT các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chào mừng giải.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chào mừng giải.

Tham dự giải năm nay có 38 đoàn, với gần 1.000 VĐV, các VĐV là cán bộ, công nhân viên đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, HS các trường học, lực lượng vũ trang, công an trên địa bàn tỉnh và các VĐV đến từ các tỉnh khu vực phía Nam: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV dự giải.
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV dự giải.
Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV dự giải.
Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV dự giải.
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV dự giải.
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, 200 VĐV là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vũng Tàu, các em HS đã chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh BR-VT. Tiếp đó, VĐV các cự ly bước vào tranh tài ở các nội dung: Thi đấu cá nhân nam, nữ hệ phong trào: Nữ dưới 16 tuổi (2.000m), nam dưới 16 tuổi (3.000m), nữ trên 16 tuổi (3.000m), nam trên 16 tuổi (5.000m); thi đấu cá nhân nam, nữ hệ đội tuyển (nữ 5.000m và nam 10.000m).

Ông Trần Minh Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng - DIC Group, đại diện nhà tài trợ phát biểu tại lễ khai mạc giải.
Ông Trần Minh Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng - DIC Group, đại diện nhà tài trợ phát biểu tại lễ khai mạc giải.
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo BR-VT, Trưởng Ban tổ chức giải tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ giải.
Đồng chí Phan Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo BR-VT, Trưởng Ban tổ chức giải tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ giải.

Các đoàn VĐV dự giải sải bước trên những đường chạy trong sự cổ vũ của hàng ngàn người dân và du khách, đem lại không khí sôi động, tươi vui cho thành phố biển Vũng Tàu trong những ngày cả nước hào hứng tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2018), kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018).

Dưới đây là một số hình ảnh tại giải:

Ngay sau lễ khai mạc, 200 VĐV là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vũng Tàu, các em HS đã chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh BR-VT.
Ngay sau lễ khai mạc, 200 VĐV là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Vũng Tàu, các em HS đã chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh BR-VT.
Nụ cười của VĐV.
Nụ cười của VĐV.
Các em HS chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh BR-VT.
Các em HS chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh BR-VT.
Các VĐV nam hệ đội tuyển trên đường chạy cự ly 10.000m.
Các VĐV nam hệ đội tuyển trên đường chạy cự ly 10.000m.
Các VĐV nam trên 16 tuổi trên đường chạy cự ly 5.000m.
Các VĐV nam trên 16 tuổi trên đường chạy cự ly 5.000m.
Các VĐV nữ hệ đội tuyển trên đường chạy cự ly 5.000m.
Các VĐV nữ hệ đội tuyển trên đường chạy cự ly 5.000m.

NHÓM PV THỂ THAO

;
.