.

U23 Việt Nam vững tin xung trận

Cập nhật: 19:08, 09/01/2018 (GMT+7)

Vào lúc 18h30 ngày 11-1, U23 Hàn Quốc sẽ là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2018. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn, các học trò của HLV Park Hang-seo đã trải qua gần 1 tháng rưỡi tập luyện, thi đấu giao hữu và đã tạo được bản sắc riêng.

DẤU ẤN THẦY PARK

Từ ngày tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo đã tạo dựng nên hình hài một đội tuyển mang bản sắc riêng, từ lối chơi cho đến cách dùng người. Tính từ đợt tập trung đầu tiên dưới thời ông, U23 Việt Nam đã trải qua tổng cộng 5 trận giao hữu với kết quả 2 thắng, hòa 1 và 2 thua. Các đối thủ mà đội từng giáp mặt có lối chơi và sức mạnh khác nhau khiến ông Park rất hài lòng vì sau khi những trận đấu ấy, ban huấn luyện có được sự nhìn nhận chân thực nhất về năng lực từng cầu thủ cũng như sự hòa hợp trong lối chơi và các điểm mạnh-yếu của đội đã lộ ra. 

Mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng U23 Việt Nam luôn thể hiện quyết tâm giành kết quả tốt tại giải đấu lần này.
Mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng U23 Việt Nam luôn thể hiện quyết tâm giành kết quả tốt tại giải đấu lần này.

Ở các trận đấu đó, U23 Việt Nam đã vận hành lối chơi mới trong sơ đồ 3-4-3. Về cơ bản, HLV Park Hang-seo vẫn để đội duy trì việc triển khai các pha phối hợp bóng ngắn như trước, nhưng sự đa dạng trong các tình huống lên bóng cũng như các miếng đánh không chỉ phụ thuộc vào chân chuyền quen thuộc Xuân Trường trước đây. Trong 5 trận đấu gặp các đối thủ “đồng cân, đồng lạng” Myanmar, Uzbekistan, Thái Lan, CLB Ulsan Hyundai và Palestine, U23 Việt Nam đã ghi được tổng cộng 10 bàn và để thủng lưới 7 bàn. Đây là con số thống kê không tệ với một đội bóng mà thầy và trò mới làm quen với nhau được hơn 1 tháng. 

CÚ ĐẤM TỪ TUYẾN GIỮA

HLV Park Hang-seo rất xem trọng việc xây dựng lối chơi với hạt nhân từ tuyến giữa. “Tôi muốn xây dựng đội tuyển trên nền tảng từ việc kiểm soát bóng và tuyến giữa phải làm được điều này”, HLV Park Hang-seo chia sẻ. Cũng nhờ tư duy này mà ông đã tạo dựng nên một U23 Việt Nam có sự uyển chuyển ở tuyến giữa. Hiện trong tay nhà cầm quân này có những tiền vệ càn quét như Đức Huy, Tiến Dụng, Trọng Đại và các chân chuyền như Quang Hải, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Ngọc Quang, Văn Đức, Xuân Mạnh với phong độ khá ổn định. Nhìn lại chặng đường tập huấn và thi đấu giao hữu vừa qua của đội, có thể thấy U23 Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Đây được xem là điểm mới, là sự khác biệt mà ông Park đã tạo ra ở U23 Việt Nam. “Lối chơi của đội tuyển phải dựa trên tập thể, không phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào”, ông Park khẳng định. 

U23 Việt Nam dần quen với sơ đồ 3-4-3 và đến thời điểm hiện tại, những mảnh ghép chính đã lộ diện. Ở trong khung gỗ, Tiến Dũng đang là sự lựa số 1; ngay phía trên là 3 hậu vệ chơi giăng ngang là Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Hậu; 4 tiền vệ là Đức Huy, Xuân Trường, Thái Quý và Hồng Duy; tuyến đầu có Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. Bên cạnh đó, khi cần U23 Việt Nam sẽ chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 và điều khá thú vị là trong tay HLV Park Hang-seo có nhiều cầu thủ đa năng như Văn Thanh, Đức Huy hay Trọng Đại, cho phép U23 Việt Nam ứng biến với nhiều thời điểm cần sự chắc chắn trong phòng ngự hay số đông cho hàng công.

HLV Park Hang-seo luôn đề cao tính kỷ luật và sự chặt chẽ trong lối chơi. Hiện U23 Việt Nam đã có sự đa dạng trong lối chơi và chiến thuật. Các cầu thủ đã thẩm thấu được tư duy của HLV trưởng người Hàn Quốc và đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu cấp châu lục ở lần thứ 2 liên tiếp tham dự.

NGỌC ANH

.
.
.