.

Bảng A, Copa America: Chile có giữ được ngôi đầu bảng?

Cập nhật: 06:45, 20/06/2015 (GMT+7)

Sáng 20-6, Chile sẽ có trận gặp Bolivia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại bảng A, Copa America 2015. Hiện Chile đã có 4 điểm và đang tạm xếp vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, tuy nhiên đối thủ của họ cũng không kém cạnh cũng với 4 điểm, chỉ thua về hiệu suất ghi bàn…

Nhiều khả năng cầu thủ Arturo Vidal bị “cất” trên băng ghế dự bị trong trận đối đầu với Bolivia.
Nhiều khả năng cầu thủ Arturo Vidal bị “cất” trên băng ghế dự bị trong trận đối đầu với Bolivia.

Trong lịch sử 41 lần đối đầu gần đây, Chile có thành tích vượt trội hơn, với 25 trận thắng, 10 trận hòa và thua 6 lần. Vì vậy, nhiều người cho rằng Chile sẽ tiếp tục chiến thắng đối thủ của họ trong trận cầu hôm nay (20-6), nhưng với một tỉ số sít sao.

Trong 2 lượt trận đầu tiên của bảng A, Chile đã gây nhiều ấn tượng tốt, giờ là lúc để đội quân của HLV Jorge Sampaoli khẳng định tư cách ứng viên bằng việc chiếm ngôi đầu bảng. Điều đó cũng sẽ thuận lợi hơn cho đội chủ nhà trên hành trình hướng đến chung kết.

Thực ra chỉ cần hòa trận này, Chile cũng gần như chắc chắn giành ngôi đầu bảng, bởi Mexico khó lòng thắng Ecuador với cách biệt 3 bàn trở lên. Nhưng đó không phải là hình ảnh tích cực để đội bóng xứ rượu vang tiến vào vòng knock-out, khi họ có bảng đấu tương đối dễ dàng so với thực lực.

Khó khăn cho Chile là có thể 2 trụ cột quan trọng nhất, Alexis Sanchez và Arturo Vidal sẽ không có mặt, vì những lý do khác nhau. Rất có thể, HLV Sampaoli cũng sẽ “cất” bộ đôi này trên ghế dự bị ngay cả khi họ đủ điều kiện thi đấu.

Về cơ bản, sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 đã phát huy được sức mạnh trên hàng công. Cách bố trí hợp lý giúp bộ ba Vidal-Vargas-Sanchez có được sợi dây liên kết tốt. Hàng công Chile đến nay có tổng cộng 5 bàn thắng, nhưng tất cả đều đến từ hàng tiền vệ khi Vidal đóng góp 3 bàn, Vargas 2 bàn. Vì thế, nếu “cất” Vidal, Sanchez bị chấn thương không thể thi đấu, sẽ khó khăn cho Chile trong việc dứt điểm.

Giữ sức cho các trụ cột cũng là một mục tiêu quan trọng của Chile, nhưng chính việc đưa ra sân một số cầu thủ dự bị sẽ lại càng kích thích tinh thần thi đấu của họ, bởi Chile đang thi đấu trên sân nhà. La Roja sẽ chơi hết mình, tối thiểu là trong một khoảng thời gian nào đó của trận đấu, nhằm giành trọn 3 điểm trước Bolivia và khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch.  Tuy vậy, sẽ không dễ để Chile tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng.

Ở phần sân đối diện, Bolivia đang được xem như một hiện tượng tại Copa America năm nay dù họ không được đánh giá cao. Việc giành 4 điểm/2 trận đầu là thành tích ngoài sức mong đợi của “đội bóng vùng cao nguyên”, họ đang hướng tới vòng knock-out đầu tiên tại Copa America sau 18 năm chờ đợi.

Ở 2 trận gặp Mexico (hòa 0-0) và Ecuador (thắng 3-2), Bolivia đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đầu tiên là sự quả cảm của họ trong phòng ngự trước Mexico, tiếp đó là sự bướng bỉnh trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước Ecuador. Không ai mong đợi trong 2 trận liên tiếp, đội từng bị xem là vật lót đường như Bolivia có thể làm nên những màn trình diễn như vậy.

Tinh thần các cầu thủ Bolivia đang lên rất cao sau thắng lợi trước Ecuador ở vòng đấu trước. Đó là lần đầu tiên El Verde ca khúc khải hoàn trong một trận đấu sau 18 năm chờ đợi tại Copa America.

Do trận Chile gặp Bolivia diễn ra sau cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador, điều này cho phép cả hai tự định đoạt số phận. Chile chỉ cần hòa sẽ chính thức có mặt ở tứ kết nhờ có hiệu số tốt hơn Bolivia. Trong khi đó, một chiến thắng sẽ đảm bảo cho hai đội chắc suất đi tiếp. Với Bolivia, trong trường hợp không thể đánh bại được Chile, họ vẫn có thể kết thúc bảng đấu với vị trí thứ 2 nếu Mexico bất lực trong việc tìm 3 điểm trước Ecuador.

Việc Bolivia thắng Chile để giành ngôi đầu bảng A là điều rất khó hình dung, nhưng chắc chắn họ sẽ gây ra những khó khăn không nhỏ cho đội chủ nhà. Tinh thần chiến đấu quyết tử cũng như khả năng “chớp” cơ hội của Bolivia là rất đáng để Chile phải dè chừng, nhất là khi hàng thủ của Chile đang bị đánh giá là lỏng lẻo, lộ điểm yếu nếu bị khoét biên và cần phải cải thiện.

Không có những cầu thủ tốt nhất, nhưng đội chủ nhà Chile vẫn sẽ quyết thắng để giành ngôi đầu, dù chắc chắn họ sẽ phải trải qua trận cầu khó nhọc trước Bolivia.

LÂN KHÔI
(Tổng hợp)

.
.
.