Bất ngờ và kịch tính
![]() |
Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự Giải Việt dã. Ảnh: Diễm Quỳnh |
Sáng 21-4, tại cổng Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise, Giải việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XVI năm 2013 - tranh cúp Vũng Tàu Paradise, đã diễn ra với sự tranh tài sôi nổi của hơn 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ tỉnh BR-VT, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh và các đơn vị: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, huyện Tân Thành, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ.
![]() |
Ông Lê Đình Quế, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (bìa trái) trao hoa và cờ lưu niệm cho ông Trần Văn Thông, Giám đốc Sở VH-TT-DL, đơn vị đồng tổ chức Giải. Ảnh: Diễm Quỳnh |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Đình Quế, Tổng Biên tập Báo BR-VT, Trưởng ban tổ chức giải, nhấn mạnh: Từ một giải phong trào, chỉ tổ chức trong phạm vi tỉnh BR-VT, từ năm 2000 đến nay, Giải việt dã Báo BR-VT đã được nâng cấp thành giải thi đấu và tính điểm thi đua của cụm thể thao miền Đông Nam bộ. Giải được ghi nhận là một trong những sự kiện thể thao của tỉnh BR-VT và miền Đông Nam bộ, không chỉ có tác dụng khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao sâu rộng trong nhân dân mà còn là nguồn phát hiện những VĐV có năng khiếu tham gia các đội tuyển của tỉnh thi đấu trong khu vực và các giải điền kinh quốc gia.
![]() |
VĐV xuất phát cự ly 5km nam hệ phong trào. Ảnh: Trần Trà |
![]() |
VĐV so tài tại cự ly 10.000m nam hệ đội tuyển. Ảnh: Trần Trà |
![]() |
Các VĐV hệ phong trào trên đường đua cự ly 2.000m nữ. Ảnh: Cẩm Nhung |
![]() |
Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam trao các giải thưởng đồng đội nữ. Ảnh: MINH THANH |
Tới dự và phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ: Giải việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XVI năm 2013 là sự tiếp nối các hoạt động thể thao phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2013), ngày Quốc tế lao động (1-5) và 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5).
![]() |
So tài từng nửa bước chân tại cự ly 10.000m nam hệ đội tuyển. Ảnh: TRẦN TRÀ |
Sau lễ khai mạc, hơn 200 VĐV là học sinh trường THPT Vũng Tàu đã tham gia chạy đồng hành 1km (không tính điểm) trên trục đường chính trong khuôn viên Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise. Không khí của giải bắt đầu được hâm nóng lên khi các VĐV bước vào cự ly 10.000m nam hệ đội tuyển. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng còi hú của lực lượng cảnh sát dẫn đường khiến mọi con mắt đều hướng về những bước chân thoăn thoắt của các VĐV ở cự ly này. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, 2 đối thủ nặng ký là Nguyễn Ngọc Quang của Đồng Nai (số đeo 06) và Trần Văn Lợi của Bình Phước (số đeo 19) thể hiện rõ sự vượt trội so với các đối thủ khác khi liên tục bám đuổi nhau và bỏ xa tốp phía sau trong 5 km đầu tiên. Còn khoảng 1km cuối cùng, bất ngờ đã xảy ra khi Hoàng Nguyên Thanh của Bình Phước (số đeo 20) đột ngột tăng tốc, vượt qua Nguyễn Ngọc Quang và Trần Văn Lợi. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và thể lực sung mãn của mình, Nguyễn Ngọc Quang đã có cuộc bứt phá ngoạn mục để vượt lên ở những mét cuối để đoạt chức vô địch một cách xứng đáng, tiếp theo là Trần Văn Lợi và Hoàng Nguyên Thanh.
![]() |
Nguyễn Ngọc Hậu (số 58) bứt lên và về đích sớm nhất ở cự ly 5.000m nữ hệ đội tuyển. Ảnh: MINH THANH |
Ngay khi bắt đầu ở nội dung 5.000 m nữ hệ đội tuyển, hai VĐV của BR-VT là Nguyễn Thị Ánh (số đeo 34), Nguyễn Thị Hiệp (số đeo 33) đã dẫn đầu đoàn đua, đeo bám sát là Trần Thị Tuyến Nhung (số đeo 54 của Bến Cát, Bình Dương). Đến ngã tư Nguyễn An Ninh- Bình Giã, Trần Thị Tuyến Nhung vượt lên dẫn trước. Lúc này đoàn đua chia thành 2 tốp với khoảng cách rõ rệt. Tuy nhiên, từ ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh- Lê Hồng Phong, Nguyễn Ngọc Hậu của Bình Phước (số đeo 58) đã bứt phá, vượt hẳn lên các đối thủ với một khoảng cách khá an toàn. Trong quãng đường còn lại, Bình Phước thể hiện rõ sự vượt trội khi Nguyễn Ngọc Hậu cán đích đầu tiên và các vị trí tiếp theo đều thuộc về đơn vị này. Mặc dù được kỳ vọng rất lớn ở nội dung này, nhưng BR-VT chỉ giành được 2 giải khuyến khích là của Nguyễn Thị Hiệp và Nguyễn Thị Ánh.
Không gay cấn, quyết liệt như hệ đội tuyển, nhưng ở hệ phong trào, tinh thần thi đấu nghiêm túc, kiên trì đeo bám đường đua và những cú bứt phá bất ngờ của các VĐV đã mang đến cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài những cái tên quen thuộc, hệ phong trào năm nay còn có sự đua tài của rất nhiều VĐV “nhí” như: Bùi Huy Hoàng (9 tuổi, TP. Vũng Tàu), Trang Ngọc Dung (10 tuổi, huyện Xuyên Mộc)… Mọi năm, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức được đánh giá cao hơn so với các đơn vị khác, nhưng năm nay TP. Bà Rịa đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi có 3 VĐV (Nguyễn Thị Mỹ Tho, Hồ Duy Tân và Hoàng Vũ Quốc Hưng) giành giải nhất ở cự ly 3.000m nữ, 3.000 nam và 5.000m nam.
Nhóm phóng viên Thể Thao
Lần thứ 5 vô địch cự ly 10.000m nam hệ đội tuyển
![]() |
VĐV Nguyễn Ngọc Quang (số 06 -Đồng Nai) và những bước chạy cuối để cán đích nội dung tuyển nam 10.000m. Ảnh: DIỄM QUỲNH |
Đó là thành tích đáng nể của VĐV Nguyễn Ngọc Quang (Đồng Nai) tại các giải việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu những năm vừa qua. Gắn bó với giải từ năm 2007, Nguyễn Ngọc Quang được đánh giá là gần như không có đối thủ ở khu vực Đông Nam bộ. “Đây là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng kiên trì luyện tập với biết bao mồ hôi và nước mắt. Sự góp mặt của những cái tên vừa thi đấu rất thành công tại Giải việt dã toàn quốc và bán marathon báo Tiền Phong năm 2013 ở Kiên Giang, như: Trần Văn Lợi (HCV 21km nam marathon), Hoàng Nguyên Thanh (HCĐ 21 km nam marathon)… đã giúp cho sự cạnh tranh giữa các VĐV thi đấu 10.000m hệ đội tuyển nam trở nên sôi nổi và quyết liệt hơn”, anh Quang tự hào nói.
VĐV Nguyễn Ngọc Hậu (58), Giải nhất nội dung 5.000m nữ: Tiếp tục đam mê môn chạy việt dã
![]() |
VĐV Nguyễn Ngọc Hậu (số 58 - Bình Phước) về nhất nội dung tuyển nữ 5.000m. Ảnh: DIỄM QUỲNH |
Dương Thị Châu, dân tộc Châu Ro:Đây là năm thứ 2 tôi đạt giải nhất nội dung tuyển nữ 5.000m. Tôi bắt đầu tham gia vào đội tuyển Bình Phước từ năm 2010 khi mới 16 tuổi. Tôi tập luyện chủ yếu ở nội dung chạy marathon (hơn 42.000m). Năm ngoái, tôi giành giải nhất ở nội dung tuyển nữ 5.000m nên cũng có chút áp lực trong cuộc thi năm nay. Ban đầu, tôi chạy ở tốp dưới vì phải tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của huấn luyện viên đề ra. Khi chạy được chừng nửa quãng đường cũng là lúc tôi bứt phá cho đến khi về đích. Theo cảm nhận của cá nhân, tại gải năm nay có nhiều đối thủ trẻ và mạnh hơn so với năm 2012.Thật may mắn vì tôi và các bạn trong đội đã vượt qua những đối thủ ấy để chiến thắng. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau đó sẽ tiếp tục cống hiến cho môn điền kinh của tỉnh nhà hoặc thi vào trường thể dục thể thao để tiếp tục được thỏa mãn đam mê bộ môn marathon của mình.
Dương Thị Châu, dân tộc Châu Ro: Niềm vui tháng tư
![]() |
Đây là lần thứ 10 em tham gia thi đấu ở Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hệ phong trào cự ly 3.000m nữ. Trong bộ sưu tập thành tích Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu của em hầu như đã đầy đủ huy chương các màu. Năm nay em đã 26 tuổi, sức bền không còn như trước nữa nên chỉ về thứ 4. Dù thành tích không bằng những năm trước nữa nhưng em vẫn tự nhủ sẽ cố gắng tập luyện để cứ đến tháng 4 hàng năm - khi Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra, em lại cùng đồng đội háo hức lên đường tranh tài với đội bạn.
![]() |
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho Nguyễn Thành Đạt, VĐV nhỏ tuổi nhất ở cự ly 10.000m nam hệ đội tuyển. Ảnh: Trần Trà |
“Cố gắng và không mất tự tin…”
Em Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1998, đội tuyển Bình Phước đã nói như vậy khi đua tài cùng các đàn anh ở cự ly 10.000m nam hệ đội tuyển. Mặc dù chỉ dành được thứ hạng khiêm tốn khi kết thúc cự ly này, nhưng Đạt đã giành được rất nhiều tràng pháo tay từ những người xem và cả các VĐV khác. Khi được hỏi vì sao chạy ở cự ly có rất nhiều đối thủ mạnh, VĐV lần đầu dự giải thành thật nói: “Em biết chắc sẽ không thể giành được giải, nhưng em vẫn muốn tham gia để làm quen và cọ xát với các VĐV khác. Nhìn những VĐV đàn anh chạy em không hề mất tự tin mà luôn cố gắng hết khả năng để về đích”.
![]() |
Trang Ngọc Dung 10 tuổi (thứ 2, từ trái qua) nhận giải khuyến khích ở cự ly 2.000m nữ hệ phong trào. Ảnh: CẨM NHUNG |
Những VĐV nhỏ tuổi nhất
Đó là VĐV Bùi Huy Hoàng, 9 tuổi (867, TP. Vũng Tàu). Mặc dù không dành được giải ở hệ phong trào, nội dung 3.000m nam, nhưng tinh thần quyết tâm thi đấu của VĐV nhỏ tuổi này khiến người xem khâm phục. Bùi Huy Hoàng tâm sự: “Tham gia thi đấu với các anh chị lớn tuổi hơn nên em rất lo lắng, nhưng em cảm thấy rất vui. Đây là động lực để em tiếp tục tham gia thi đấu ở những lần tiếp theo”.
Còn VĐV Trang Ngọc Dung, 10 tuổi (203, huyện Xuyên Mộc) lại khiến người xem cảm thấy được sự nỗ lực, kiên trì trong suốt chặng đường đua. Với tinh thần quyết tâm thi đấu, Trang Ngọc Dung đã giành giải khuyến khích ở hệ phong trào, cự ly 2.000m nữ dưới 16 tuổi. Trang Ngọc Dung cho biết, đây là lần thứ 2 em tham gia thi đấu giải việt dã truyền thống do Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức. Ở giải việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XV năm 2012, Trang Ngọc Dung cũng từng đạt giải khuyến khích cự ly 2.000m nữ dưới 16 tuổi (cá nhân).
Đây là lần đầu tiên Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đồng hành cùng Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trong vai trò là nhà tài trợ chính. Chúng tôi được biết giải không chỉ có tác dụng cổ vũ phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà qua đó, nhiều VĐV đã được lựa chọn làm nòng cốt cho các giải trong nước và quốc tế. Hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và sân golf, những năm qua, Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động cộng đồng tại địa phương. Mỗi năm, chúng tôi đều tổ chức các giải thi đấu thể thao và tài trợ cho nhiều hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ tinh thần thi đấu nhiệt tình, hết mình của lực lượng VĐV ở tất cả các cự ly chứng tỏ quy mô và uy tín của giải ngày càng cao. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tài trợ và đồng hành cùng Giải việt dã của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. (Bà Lưu Mỹ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise)
![]() |
Bà Lưu Mỹ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise, tặng cờ lưu niệm cho VĐV dự giải. Ảnh: Trần Trà |
Kết quả các nội dung thi đấu Hệ đội tuyển Cự ly 10.000m nam (cá nhân) Hạng nhất: Nguyễn Ngọc Quang (Đồng Nai) Hạng nhì: Trần Văn Lợi (Bình Phước) Hạng ba: Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) Cự ly 10.000m nam (Đồng đội) Hạng nhất: Bình Phước Hạng nhì: Đồng Nai Hạng ba: Bình Dương Cự ly 5.000m nữ (cá nhân) Hạng nhất: Nguyễn Ngọc Hậu (Bình Phước) Hạng nhì: Trần Thị Thanh Hòa (Bình Phước) Hạng ba: Lâm Thị Thúy (Bình Phước) Cự ly 5.000m nữ (Đồng đội) Hạng nhất: Bình Phước Hạng nhì: Phòng khám đa khoa Hồng Thắm (Dĩ An, Bình Dương) Hạng ba: Bến Cát (Bình Dương) Hệ phong trào Cự ly 2.000m nữ dưới 16 tuổi (cá nhân) Hạng nhất: Nguyễn Thị Thúy Loan (Huyện Đất Đỏ 1) Hạng nhì: Trần Thị Ngọc Minh (Huyện Đất Đỏ 3) Hạng ba: Trần Nguyễn Thảo Vy (Huyện Xuyên Mộc) Giải đồng đội: Hạng nhất: Huyện Đất Đỏ 2 Hạng nhì: Huyện Xuyên Mộc Hạng ba: Đất Đỏ 1 Cự ly 3.000m nam dưới 16 tuổi (cá nhân) Hạng nhất: Hồ Duy Tân (TP. Bà Rịa) Hạng nhì: Trần Công Hùng (Huyện Đất Đỏ) Hạng ba: Nguyễn Trọng Nghĩa (Huyện Đất Đỏ) Giải đồng đội: Hạng nhất: Huyện Đất Đỏ 2 Hạng nhì: TP. Bà Rịa 2 Hạng ba: TP. Bà Rịa 2 Cự ly 3.000m nữ từ 16 tuổi trở lên (cá nhân) Hạng nhất: Nguyễn Thị Mỹ Tho (TP. Bà Rịa) Hạng nhì: Nguyễn Thị Thùy Linh (TP. Bà Rịa) Hạng ba: Trịnh Thị Thúy (Huyện Đất Đỏ) Giải đồng đội: Hạng nhất: Huyện Châu Đức Hạng nhì: TP. Bà Rịa Hạng ba: Huyện Đất Đỏ Cự ly 5.000m nam từ 16 tuổi trở lên (cá nhân) Hạng nhất: Hoàng Vũ Quốc Hưng (TP. Bà Rịa) Hạng nhì: Nguyễn Văn Minh (Huyện Tân Thành) Hạng ba: Nguyễn Văn Minh (Huyện Đất Đỏ) Giải đồng đội: Hạng nhất: Huyện Đất Đỏ 1 Hạng nhì: Huyện Đất Đỏ 3 Hạng ba: TP. Bà Rịa |