.
CHƯƠNG TRÌNH “TẦM NHÌN VIỆT NAM” TTK VFF PHẠM NGỌC VIỄN:

TƯƠNG LAI NẰM TRONG TAY CHÚNG TÔI- NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM

Cập nhật: 08:36, 14/09/2004 (GMT+7)
Trao huy chương và kỷ niệm chương cho Ngài Peter Velappan - Tổng thư ký AFC. Ảnh: Minh Quang

Hôm qua 13-9, cuộc Hội thảo bóng đá về chương trình "Tầm nhìn châu Á" của AFC đã khai mạc tại Hà Nội. Không hấp dẫn như một trận đấu bóng đá, nhưng cuộc hội thảo này rất được chú ý vì đây là một chương trình mang tầm chiến lược giúp bóng đá VN phát triển…

* TTK AFC P.Velappan: "Tầm nhìn VN: "Áo mặc cho vừa người""

Tổng thư ký AFC Peter Velappan là một người rất thông hiểu bóng đá VN. Vì vậy, mở đầu tại cuộc hội thảo, ông nói: "Bây giờ là thời điểm mà bóng đá VN phải nhìn xa hơn các cuộc thi đấu trong khu vực Đông Nam Á. AFC cùng cộng tác chặt chẽ với các bạn để đưa bóng đá VN tiến xa hơn". "50 năm trước- TTK AFC dẫn chứng- với bóng đá châu Á, cái gì cũng dành cho ĐTQG, họ thắng thì cả nước vui và họ thua thì ai cũng buồn. Vậy thì nhầm rồi. Xây nhà phải từ nền, chứ không từ nóc. Mà cái nền ấy chính là bóng đá trẻ".

Đoàn "Tầm nhìn châu Á" sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng từng quốc gia, đề ra mục tiêu và cách thức thực hiện mục tiêu. Bản kế hoạch phát triển mang tên "Tầm nhìn VN" sẽ ra đời ngay sau cuộc hội thảo này và ở VN, nó bắt đầu được thực hiện vào cuối năm 2004.

Thay vì chu cấp toàn bộ kinh phí và khoán trắng việc thực hiện "Tầm nhìn châu Á" cho từng quốc gia,  AFC rót tiền thuê một Hội đồng tư vấn gồm 40 nhà tư vấn kinh nghiệm từ các quốc gia để sang nghiên cứu về tình hình kinh tế, xã hội VN nhằm từ đó sẽ soạn thảo cho bóng đá VN một kế hoạch phát triển lâu dài".

* TTK VFF Phạm Ngọc Viễn: "Tầm nhìn của chúng tôi: một tổ chức chuyên nghiệp"

Cũng tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Viễn-TTK Liên đoàn bóng đá VN phát biểu: "Để dễ hình dung, AFC đã xây dựng một bộ khung phát triển bóng đá 11 người theo sơ đồ 5-3-2, trong đó LĐBĐQG giữ vai trò thủ thành. Và đó là lực lượng cần thay đổi đầu tiên. Bắt đầu từ tôi. Các nhà lãnh đạo của VFF cũng phải như vậy". Ông Viễn  chia sẻ: "Tương lai nằm trong tay những người có trách nhiệm, những người sẽ quyết định chinh phục đỉnh núi nào". Và VFF đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới là "Một LĐ có cơ cấu chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả cần các nhà quản lý giỏi, giàu nhiệt huyết, thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan, các tổ chức, nhà tài trợ nhằm xây dựng các chương trình đào tạo hiệu quả". Tuy nhiên, các kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá VN được đặt ra laị có vẻ chưa tìm được tiếng nói thống nhất với quan điểm của AFC. Thay vì quyết định nhận một đòn bẩy mạnh để trở thành 1 trong 5 con rồng bóng đá châu Á là các mục tiêu khiêm tốn và thận trọng  : "1. Trước mắt là vô địch Tiger Cup 2008, lọt vào VCK châu Á 2012 và lọt vào VCK World Cup 2018. 2/ Xây dựng các CLB theo hướng chuyên nghiệp, có thứ hạng ở các Cúp C1, C2 châu Á, có thể bảo đảm hạch toán kinh phí một phần vào năm 2006 và tự hạch toán toàn phần vào 2010. 3/ Tạo nguồn tài chính ổn định và lâu dài để phát triển".

Như Đan

.
.
.