.

COPA AMERICA 2004: PERU GIÀNH VÉ VÀO TỨ KẾT

Cập nhật: 08:50, 14/07/2004 (GMT+7)

Các cầu thủ Peru vui mừng sau bàn thắng vào lưới Colombia

Hai trận đấu ở bảng A Copa America 2004 diễn ra vào sáng qua 13-7 (giờ VN) đều kết thúc với tỷ số hòa. Ở trận đầu tiên, Venezuela đã hòa Bolovia 1-1. Ngay từ phút 26, lưới thủ môn đội Bolivia Fernandez đã rung lên. Tác giả bàn thắng cho Venezuela là trung phong Moran. Nhưng cũng chỉ 6 phút sau, Galindo kịp quân bình cho Bolivia. Pha kết thúc của anh, bóng đi lọt qua 2 chân hậu vệ Andree Gonzales và loại luôn thủ thành Gilberto Angelucci. Sang hiệp 2, Venezuela chơi lấn lướt hơn hẳn, tạo ra được hàng loạt cơ hội. Đáng tiếc là họ đều dứt điểm không thành công. Phút 80, trận đấu phải tạm ngưng do sự cố cúp điện. Sau vài phút gián đoạn, thời gian còn lại hai đội phải chơi trong tình trạng không đủ sáng, chỉ có 3 cột đèn hoạt động.

Kết quả hòa này đã khiến trận Peru – Colombia diễn ra ít giờ sau chỉ mang tính thủ tục vì cả Peru lẫn Colombia đã đạt được số điểm cần thiết vào tứ kết. Kết quả Peru và Colombia hòa 2-2. Edwin Congo và Abel Aguilar  ghi 2 bàn, giúp Colombia vượt lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, chỉ trong 3 phút từ 57 đến 60, Solano và Maestri đã liên tục ghi 2 bàn giúp Peru gỡ hòa 2-2Colombia đứng đầu bảng A với 7 điểm trong khi Peru xếp thứ hai với 5 điểm, tiếp theo là Bolivia (2 điểm), Venezuela (1 điểm).

Sáng nay 14-7 (giờ VN), Copa America sẽ tiếp tục với hai trận cuối vòng bảng B, trong đó đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa Argentina và Uruguay. Trước khi trận đấu này diễn ra, bên lề Copa America đã râm ran chuyện Argentina đang cố tìm một kết quả để khỏi phải đụng Brazil ở tứ kết.

Song việc Argentina cố thắng Uruguay là chuyện khác, không liên quan đến chuyện tránh Brazil. Bởi Uruguay là đối thủ truyền kiếp của họ. Thậm chí, Argentina còn muốn gặp Brazil vì với thực lực mang đến giải này Argentina có thể thắng Brazil. Hơn nữa một trận thắng rất có ý nghĩa cho tương lai của ông Bielsa, vì có thể người Argentina sẽ tha thứ những lỗi lầm trước đó của ông.

Cho rằng Argentina không tránh Brazil thì Brazil cũng chẳng có gì ngại ngùng khi gặp Argentina như ông Parreira nói: "Argentina là đội bóng rất mạnh và gặp họ là một thử nghiệm rất tốt cho các cầu thủ trẻ của tôi". Tuy nhiên, họ sẽ đi theo cách của họ: tung đội hình dự bị để thử hết các cầu thủ còn lại trong trận đấu với Paraguay. Nếu Brazil thua Paraguay và để mất ngôi đầu bảng cũng không phải do họ tránh Argentina trong trường hợp Argentina không thắng được Uruguay.

Đình Phượng

.
.
.