KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ CHUYỆN CỦA VĂN QUYẾN
![]() |
Văn Quyến trong trận Sông Lam Nghệ An thua ACB Hà Nội. |
Cho đến giờ, khi mà đội tuyển Việt Nam chuẩn bị lên đường đi Hàn Quốc thi đấu vòng loại World Cup, nhiều người vẫn tiếc rẻ với chuyện Văn Quyến không có mặt. Đơn giản bởi cách đây gần đúng một năm, Quyến là người đã ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Hàn Quốc 1-0 tại vòng loại Cúp châu Á. Vì vậy, chúng tôi vẫn muốn quay lại vấn đề này…
Đã có khá nhiều cách lý giải về việc sa sút phong độ của cầu thủ trẻ Văn Quyến do thành danh quá sớm, do tốn nhiều thời gian cho việc ngoài bóng đá (giao lưu, trả lời thư người hâm mộ, quay phim quảng cáo…). Tuy nhiên, một chuyên viên trong ngành quảng cáo đã tiết lộ: Cho đến thời điểm hiện tại, Quyến chỉ mới có 4 hợp đồng quảng cáo, mang về cho Quyến và CLB Sông Lam nghệ An khoảng một tỉ đồng (theo tỉ lệ 50/50 thì Quyến thu được 500 triệu đồng). Và để có được số tiền này, Quyến phải tham gia chụp ảnh, đóng phim quảng cáo khoảng 8 ngày, rải đều trong hai tháng. Theo đó, tốn thời gian cho Hãng xe máy Hamun (tại Nghệ An) và nước tăng lực Super Horse (Đà Nẵng) không quá ba ngày và đúng vào thời gian CLB Sông Lam Nghệ An thi đấu tại những địa phương này. Riêng việc đi Malaysia ghi hình quảng cáo cho Pepsi hết ba ngày thì lại đúng vào dịp Quyến bị hai thẻ vàng (trận gặp Bình Dương) và phải nghỉ trận sau (gặp Đồng Tháp). Có nghĩa là thời gian để "lấy lại" phong độ sau ba ngày di chuyển có tới 11 ngày. Trao đổi với chúng tôi, chỉ một lần nghe HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh than phiền về một đêm quay "sáng đêm" của hãng LG làm mất sức cầu thủ quá nhiều. Tuy nhiên, một cầu thủ chuyên nghiệp, với mật độ thi đấu một tuần một trận như Kinh Đô V-League hiện nay thì việc sa sút phong độ do thời gian "hao phí" trên quả là khó thuyết phục.
Lê Huỳnh Đức, "lão tướng" vừa được HLV Tavares gọi vào đội tuyển ở tuổi 33 (lớn hơn Quyến 13 tuổi) và là cầu thủ có thu nhập cao nhất nhờ quảng cáo một vài năm trước tâm sự: Là cầu thủ, nếu không thi đấu thật tốt, chắc chắn không có nhà tài trợ nào đến với mình, vì nhà tài trợ muốn thông qua hình ảnh của cá nhân cầu thủ để quảng bá thương hiệu cho họ. Chính vì vậy, việc giữ được phong độ, thi đấu thật tốt không chỉ là trách nhiệm của cầu thủ, với nhà tài trợ mà lớn hơn hết là trách nhiệm với màu áo của mình và nghề của mình.
Thật ra, việc Văn Quyến không được gọi vào đội tuyển chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc chỉ là chuyện nhỏ của bóng đá chuyên nghiệp. Vào từng thời điểm, và tuỳ từng hoàn cảnh, cầu thủ có thể không đạt được phong độ như HLV yêu cầu. Mặt khác, Quyến còn rất trẻ, mới 20 tuổi, còn nhiều cơ hội để khẳng định mình, nhất là Tiger Cup 2004 đã cận kề. Tuy nhiên, theo chúng tôi, điều mà HLV Nguyễn Thành Vinh (cũng như nhiều nhà làm bóng đá Việt Nam) hiện nay chưa đề cập đến đó là việc giáo dục cho cầu thủ ý thức về bóng đá chuyên nghiệp. Người ta thường nói đến kỷ luật, đến lối chơi và yêu cầu phải thắng nhưng "quên" việc dạy cho cầu thủ một phong cách chuyên nghiệp hơn trong cuộc sống bóng đá chuyên nghiệp là phải nghiêm túc, có kỷ luật với chính bản thân mình.
Nếu không xác định đúng nguyên nhân của việc sa sút phong độ sẽ không có "bài thuốc" đúng để "chữa" và như vậy thì chuyện của Quyến đâu chỉ còn là chuyện của riêng Quyến.
Như Đan