.

Liên hợp quốc quan ngại về tình hình kinh tế, an ninh ở Libya

Cập nhật: 17:39, 22/08/2024 (GMT+7)

Bà Stephanie Koury, quyền Đại diện đặc biệt về các vấn đề chính trị tại Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) cho biết, trong 2 tháng qua, tình hình ở Libya đã xấu đi nhanh chóng. Các hành động đơn phương của các nhân tố chính trị, quân sự và an ninh đã làm gia tăng căng thẳng, gây sâu sắc thêm sự chia rẽ về thể chế và chính trị cũng như làm phức tạp thêm các nỗ lực đàm phán về một giải pháp chính trị.

Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Zliten, Libya.
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Zliten, Libya.

Với 6,8 triệu dân, Libya đã phải vật lộn để phục hồi sau nhiều năm xung đột kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Moamer Kadhafi năm 2011. Quốc gia này vẫn bị chia rẽ giữa một chính phủ được Liên hợp quốc công nhận có trụ sở tại thủ đô Tripoli và một chính quyền đối địch ở miền Đông được lực lượng quân đội của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Tình trạng tái diễn giao tranh hiện nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, đe dọa quá trình chuyển đổi chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ và đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn.

HẢI YẾN

 
.
.
.