.

Nga đề cập khả năng đối thoại với phương Tây sau chiến dịch ở Ukraine

Cập nhật: 18:30, 19/05/2022 (GMT+7)

Ngày 19/5, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko tuyên bố, đối thoại với phương Tây có thể được nối lại sau khi Moskva hoàn thành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại một cuộc họp ở Sochi.
Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại một cuộc họp ở Sochi.

Trả lời phỏng vấn báo Izvestiya, bà Matviyenko nhấn mạnh rằng, Nga để ngỏ cánh cửa đối thoại với các nước phương Tây nhằm đạt được mục tiêu an ninh “bình đẳng” ở châu Âu, nhưng phải “dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko cho biết, Nga sẽ đưa ra phản ứng phù hợp về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tùy thuộc vào các loại vũ khí mà NATO sẽ triển khai tại 2 quốc gia thành viên tiềm năng này.

Bà nhấn mạnh rằng Moskva sẽ bảo đảm an ninh quốc gia của mình và việc hai nước trên quyết định gia nhập NATO sẽ gây tác động tiêu cực đến quan hệ hợp tác với Nga.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine, hiện do các lực lượng của Moskva kiểm soát, sẽ tiếp tục hoạt động.

Truyền thông Nga dẫn lời ông Khusnullin nêu rõ Nga sẽ đảm bảo để nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye duy trì hoạt động. Ông lưu ý rằng nhà máy sẽ sẵn sàng cung cấp điện cho Ukraine nếu phía Kiev sẵn sàng thanh toán.

Trước đó, trong trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Krym 24, Phó Thủ tướng Nga nói rõ Moskva sẽ khôi phục hệ thống cầu cống và đường sá ở tỉnh Kherson của Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 19/5, Thượng viện Mỹ xác nhận nhà ngoại giao Bridget Brink trở thành Đại sứ Mỹ tại Ukraine, một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống trong 3 năm qua.

Ông Bridget Brink được Thượng viện Mỹ nhất trí bổ nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo Đại sứ quán nước này tại Kiev đã mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết thêm, phía Mỹ đã triển khai các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường an ninh cho nhân viên ngoại giao nước này, đồng thời củng cố các quy định và biện pháp an ninh khác.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, ông Daniel Langenkamp thông báo bước đầu, một số lượng nhỏ nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ trở lại làm việc tại cơ quan ngoại giao này. Ông cho biết dịch vụ lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay lập tức trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì cảnh báo không đi lại trên khắp Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán nước này tại Kiev từ ngày 14/2 vừa qua, tức 10 ngày trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sau đó, phía Mỹ tiếp tục cung cấp các dịch vụ lãnh sự từ thành phố Lvov, miền Tây Ukraine.

Từ tháng trước, nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp, Đức và Anh đã mở lại Đại sứ quán của mình tại thủ đô Kiev của Ukraine.

THANH HƯƠNG

.
.
.