.

Nga phân phát hơn 75 tấn hàng viện trợ nhân đạo tại Ukraine

Cập nhật: 17:10, 21/03/2022 (GMT+7)

Quân đội Nga đã chuyển hơn 75 tấn hàng viện trợ nhân đạo, đặc biệt là lương thực - thực phẩm, cho người dân thành phố Kherson (Ukraine) và các khu dân cư lân cận trong bối cảnh chính quyền Ukraine tạm dừng trả lương.

Người dân sơ tán tới khu tạm trú ở gần Mariupol (Ukraine).
Người dân sơ tán tới khu tạm trú ở gần Mariupol (Ukraine).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/3 thông báo: “Hàng viện trợ nhân đạo với tổng khối lượng hơn 75 tấn đã được vận chuyển trên các xe tải, cùng với các quân nhân Nga, tới thủ phủ tỉnh cho người dân Kherson và các khu dân cư gần đó. Quân đội Nga đã cung cấp cho người dân khẩu phần lương thực, bao gồm ngũ cốc, mỳ ống, đường, đồ hộp, khoai tây và trái cây".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chủ các cửa hàng và chợ địa phương ở Kherson đang tăng giá các mặt hàng thiết yếu do thiếu hụt nguồn cung. Hầu hết người dân không thể mua thực phẩm, do chính phủ và chủ sử dụng lao động ngừng trả lương và trợ cấp xã hội. Bộ này cho biết thêm ngày càng nhiều người dân Kherson đến các trung tâm viện trợ nhân đạo của Nga mỗi ngày.

Cùng ngày 21/3, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Mikhail Mizentsev cho biết, theo thỏa thuận với Ukraine, Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol ở Donetsk (Ukraine), theo các hướng Đông và Tây.

Theo ông Mizintsev, có khoảng 130.000 người, trong đó 184 người nước ngoài đến từ 6 quốc gia, vẫn đang bị mắc kẹt tại Mariupol. Những người này có quyền tự lựa chọn hành lang nhân đạo của họ để rời khỏi Mariupol hoặc ở lại thành phố này.

Ông Mizentsev cho biết, các lực lượng Nga và các đơn vị ở Donetsk sẽ thông báo lệnh ngừng bắn và bảo đảm tuân thủ cơ chế này để tạo điều kiện cho việc mở hành lang nhân đạo. Theo ông, mỗi đoàn xe sơ tán người dân khỏi Mariupol sẽ có các chuyên gia rà phá bom mìn hộ tống nhằm bảo đảm an toàn cho họ.

Trong một diễn biến có liên quan, thông báo của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/3 đã ký dự luật gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong 30 ngày bắt đầu từ ngày 26/3 tới.

Thông báo nêu rõ, Tổng thống Ukraine đã thông qua sắc lệnh về việc gia hạn thiết quân luật ở Ukraine. Theo đó, luật sẽ kéo dài thời kỳ chiến tranh ở Ukraine từ 5h30 ngày 26/3 trong thời gian 30 ngày.

Cũng ngày, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời cho rằng, đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt xung đột.

Phát biểu trên truyền hình CNN, Tổng thống Zelensky khẳng định, sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Nga, nhấn mạnh đối thoại là cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga là những người đóng vai trò quan trọng để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh đã bước sang tuần thứ 4. Ông Zelensky cũng đánh tín hiệu sẽ đưa ra những "lằn ranh đỏ" về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có 2 vùng đòi độc lập ở miền Đông.

Bên cạnh đó, trong bài phát biểu hàng ngày gửi đến người dân Ukraine, ông Zelensky cũng đề xuất tổ chức đàm phán tại Israel. Cụ thể, Tổng thống Ukraine đánh giá cao những nỗ lực của Israel làm trung gian hòa giải giữa Kiev và Moskva; đồng thời khẳng định nếu đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, ông mong muốn cuộc gặp này được tổ chức tại Israel.

TRẦN QUYÊN

.
.
.