Kinh tế Nga đã vượt qua khủng hoảng do dịch COVID-19

Thứ Ba, 19/10/2021, 20:31 [GMT+7]
In bài này
.

Trong cuộc họp lần thứ 35 của Hội đồng Tư vấn về đầu tư nước ngoài tại Nga ngày 19/10, Thủ tướng LB Nga Mikhail Mishustin (ảnh) cho biết, GDP của Nga trong 8 tháng đầu năm 2021 đã tăng 4,7%. Chính phủ Nga đánh giá nền kinh tế nước này đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch và đi vào quỹ đạo tăng trưởng.

Thủ tướng Nga thông báo: “Theo Bộ Phát triển Kinh tế, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 4,7%. Nền kinh tế không chỉ trở lại mức trước khủng hoảng, mà còn ở mức cao hơn. Đầu tư và xây dựng nhà ở, vận tải hàng hóa và thương mại bán lẻ đang tăng với tốc độ ổn định. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp đang giảm nhanh chóng”.

Trước đó, Tổng cục Thống kê LB Nga (Rosstat) cho biết, trong nửa đầu năm 2021, GDP của Nga đã tăng 4,8%. Trong quý đầu tiên, GDP giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, còn trong quý II, GDP đã tăng kỷ lục với mức 10,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế LB Nga, ông Maxim Reshetnikov cùng ngày cho biết, nền kinh tế Nga đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch và đi vào quỹ đạo tăng trưởng. Đồng thời, theo ông Reshetnikov, do tình hình đại dịch COVID-19 xấu đi, tăng trưởng GDP của Nga đến cuối năm 2021 sẽ không vượt quá mức 4,2%.

Vào tháng 9, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 lên 4,2% so với mức 3,8% dự báo trong tháng 7. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 đã bị hạ từ 3,2% xuống 3%, dự báo giai đoạn 2023-2024 vẫn ở mức 3%/năm.

DUY TRINH

;
.