.

Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Joe Biden

Cập nhật: 16:44, 08/11/2020 (GMT+7)

Ngày 8/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng đến ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, sau khi các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đồng loạt đưa tin đại diện của đảng Dân chủ đã “cán đích” trước trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Joe Biden tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
Ông Joe Biden tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden và liên danh tranh cử bà Kamala Harris. Khẳng định mối quan hệ liên minh song phương bền chặt, ông Moon Jae-in bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ mới tại Mỹ “vì những giá trị chung”, cùng thúc đẩy và mở ra cơ hội phát triển quan hệ song phương trong tương lai. 

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cũng hy vọng liên kết chặt chẽ với chính quyền mới tại Mỹ trong các vấn đề quốc tế và khả năng sớm tổ chức chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide tới Mỹ. Chính phủ Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng “mối quan hệ tin cậy” giữa Thủ tướng Suga và ông Biden, tăng cường hợp tác chặt chẽ với Washington về các vấn đề quốc tế như chống dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề an ninh, bao gồm chương trình hạt nhân - tên lửa Triều Tiên. Trên cơ sở đó, Tokyo sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại Mỹ và sớm thực hiện cuộc hội đàm song phương cấp cao vào thời điểm phù hợp. Thủ tướng Suga nhấn mạnh: “Nhiệt liệt chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Tôi mong muốn làm việc với các bạn để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ và đảm bảo hòa bình, tự do và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison sáng 8/11 cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden. Ông Morrison viết: “Chúc ngài một nhiệm kỳ thành công. Liên minh Australia - Mỹ sâu sắc và lâu bền, được xây dựng dựa trên các giá trị được chia sẻ. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ngài để cùng nhau đối mặt với nhiều thách thức của thế giới”. Nhà lãnh đạo Australia cũng đưa ra tuyên bố cảm ơn ông Donald Trump vì những đóng góp của ông cho mối quan hệ Mỹ - Australia. Ông Morrison khẳng định, liên minh Australia - Mỹ rất bền vững sau hơn một thế kỷ thiết lập quan hệ đối tác và được xây dựng dựa trên các giá trị chung.

Tổng thống Italia Sergio Mattarella cũng khẳng định, quốc gia này sẵn sàng làm việc với chính phủ mới ở Mỹ với tư cách là một đồng minh vững chắc và một đối tác chiến lược. Ngoại trưởng Italia Luigi di Maio nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Italy và Mỹ có nguồn gốc lịch sử sâu sắc và Rome sẵn sàng củng cố mối quan hệ này để bảo vệ nền hòa bình và tự do. 

Cũng trong ngày 8/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Maduro khẳng định Venezuela, sẵn sàng đối thoại và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau với chính quyền mới và nhân dân Mỹ. Trong khi đó, các cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva và Dilma Rousseff cũng đã chúc mừng thắng lợi của ông Biden, đồng thời bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo mới của Mỹ sẽ hướng mối quan hệ với Mỹ trên cơ sở những giá trị nhân văn. 

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hoan nghênh kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bày tỏ tin tưởng ông Biden là một người ủng hộ NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Mỹ càng trở nên quan trọng trong một thế giới đầy biến động. Lãnh đạo NATO mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông Biden và cùng chính phủ mới tại Mỹ để đẩy mạnh liên kết giữa Bắc Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng gửi lời chúc mừng tới ông Biden và đội ngũ của ông này, đồng thời khẳng định hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác để giải quyết những thách thức đương đại. Lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác như Ba Lan, Ukraine, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Hy Lạp cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden trên mạng xã hội.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đánh giá cao chiến thắng của ông Biden và những đóng góp của ông cho quan hệ Ấn Độ - Mỹ khi còn là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Modi mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chúc mừng ông Biden và gọi ông là “một người bạn vĩ đại của Israel”. Nhà lãnh đạo Israel bày tỏ mong muốn hợp tác với chính phủ mới tại Mỹ để tăng cường quan hệ “đồng minh đặc biệt” giữa hai bên.

NGUYỄN MINH (TTXVN)

.
.
.