.

EC chỉ trích sự phụ thuộc về vật tư y tế

Cập nhật: 22:23, 20/04/2020 (GMT+7)

* Mỹ cho phép các nhà nhập khẩu chậm nộp thuế 3 tháng * Đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế

Ngày 20/4, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Vera Jourova đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về điều bà gọi là “sự phụ thuộc đáng buồn” của khối này vào nguồn cung vật tư y tế từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng y tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Sản xuất khẩu trang y tế N95 tại một nhà máy ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Sản xuất khẩu trang y tế N95 tại một nhà máy ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình Cộng hòa Séc, bà Jourova nói: “Cuộc khủng hoảng này đã để lộ sự phụ thuộc đáng buồn của chúng ta vào Trung Quốc và Ấn Độ về y tế. Đây là điều khiến chúng ta dễ bị tổn thương và chúng ta phải thay đổi triệt để điều này. Chúng ta sẽ đánh giá lại chuỗi cung ứng, tìm cách đa dạng hóa chúng và lý tưởng là sản xuất càng nhiều càng tốt tại châu Âu. Đây là bài học lớn cho chúng ta”.

Ngoài ra, bà Jourova tiết lộ EC sẽ soạn thảo một kế hoạch chiến lược để giải quyết vấn đề trên vào cuối tháng 4 này và sẽ đệ trình dự thảo lên Nghị viện châu Âu cũng như lãnh đạo các nước thành viên EU.

Giống như nhiều nước thành viên EU khác, Cộng hòa Séc phụ thuộc vào các nguồn cung khẩu trang, bộ xét nghiệm và nhiều vật tư y tế khác từ Trung Quốc, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.

* Ngày 20/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho phép các nhà nhập khẩu chịu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chậm nộp thuế 3 tháng.

Biện pháp này cũng nhằm giúp đỡ các DN bị ảnh hưởng của đại dịch vốn đang khiến hàng triệu người Mỹ thất nghiệp và có thể sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng.

Trong thông báo mới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho phép các nhà nhập khẩu chậm nộp thuế để “bảo vệ việc làm cho người lao động và các DN vượt qua thời điểm khó khăn”.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng với những nhà nhập khẩu hàng hóa như tấm năng lượng mặt trời, thép, nhôm và nhiều hàng hóa Trung Quốc đang vướng các tranh chấp thương mại.

Cũng trong ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa về một gói cứu trợ khác nhằm hỗ trợ các DN nhỏ chịu tác động của đại dịch sẽ được đưa ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định các nhà lập pháp đảng Dân chủ và Cộng hòa đã tiến gần tới thỏa thuận nhằm hỗ trợ các DN nhỏ giảm thiểu thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra.

Việc hai bên đạt thỏa thuận sẽ mở đường giải quyết yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump về bổ sung 250 tỷ USD vào chương trình hỗ trợ DN nhỏ tại quốc gia này ứng phó với tác động của dịch bệnh.

Cũng tại họp báo, khi được hỏi về đề xuất của phe Dân chủ về việc tăng cường hỗ trợ cho chính quyền các bang và địa phương, ông Trump bày tỏ ủng hộ nhưng cho biết sẽ xem xét trong một gói cứu trợ khác, không phải gói đang được thảo luận tại quốc hội.

* Sau nhiều tuần áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, từ ngày 20/4, nước Đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nhằm dần đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Những quy định đã được Chính phủ liên bang và các bang nhất trí tuần trước được coi là khuôn khổ để các bang thực hiện, song mức độ áp dụng cụ thể lại phụ thuộc vào từng bang. Trong số các quy định này có một số điểm chung được áp dụng trên cả nước.

Thứ nhất, cho phép mở lại các cửa hàng có diện tích không quá 800m2, trừ các cửa hàng bán ô tô, xe đạp và nhà sách được phép mở cửa mà không phải xét đến diện tích (Quy định này mỗi bang sẽ có những điều chỉnh khác nhau về diện tích và thời điểm được mở cửa trở lại).

Thứ hai, một số trường bắt đầu mở cửa trở lại, bắt đầu với những lớp phải thi tốt nghiệp hoặc chuyển cấp. Học sinh phải thi tốt nghiệp tại các bang Sachsen, Berlin và Brandenburg học trở lại từ 20/4, trong khi ở các bang khác sẽ mở muộn hơn. Học sinh phải thi tốt nghiệp tại 2 bang Hessen và Rheinland-Pfalz vẫn tiến hành kỳ thi trong tháng 3 vừa qua, song được triển khai với các biện pháp vệ sinh dịch tễ nghiêm ngặt. Trong khi đó, các nhà trẻ, khu vui chơi, thể thao... vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

Thứ ba, tiếp tục hạn chế ra ngoài đường; cấm gặp gỡ, tiếp xúc trên hai người ở nơi công cộng (trừ những người là thành viên gia đình) và giữ khoảng cách từng người tối thiểu 1,5m- quy định này sẽ được kéo dài tới ngày 3/5.

Thứ tư, tiếp tục cấm tụ hội trong các nhà nguyện, đồng nghĩa với việc cấm các hoạt động hành lễ, cầu kinh trong các nhà thờ, đền thờ, giáo đường hoặc địa điểm tôn giáo. Các sự kiện lớn sẽ tiếp tục bị cấm tổ chức cho tới ngày 31/8.

Cũng từ ngày 20/4, việc đeo khẩu trang (không bắt buộc là khẩu trang y tế, có thể chỉ là một chiếc khăn quấn che miệng và mũi) là bắt buộc ở bang Sachsen và thành phố Wolfsburg (bang Niedersachsen) khi đi phương tiện công cộng hoặc vào cửa hàng.

Bang Mecklenburg-Vorpommern cũng bắt buộc đeo khẩu trang. Trước đó, một số vùng như Jena và Nordhausen (bang Thüringen) và Sulz am Neckar (bang Baden-Württemberg) cũng đã bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Các quy định trên sẽ được điều chỉnh tùy tình hình dịch bệnh. Chính phủ và các bang sẽ nhóm họp trực tuyến vào ngày 30/4 để thảo luận điều chỉnh các quy định áp dụng sau ngày 3/5 tới.

ĐỨC ANH (Tổng hợp)

.
.
.