Xe máy kéo tự chế vẫn "tung hoành" ở nhiều nơi

Chủ Nhật, 26/05/2019, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Những chiếc xe máy kéo rơ moóc tự chế không bảo đảm an toàn đã bị cấm nhưng vẫn lưu thông trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT). Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ TNGT liên quan đến loại phương tiện này.

Một chiếc xe máy kéo tự chế chở gỗ cồng kềnh, chiều dài vượt thùng xe lưu thông  trên đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.
Một chiếc xe máy kéo tự chế chở gỗ cồng kềnh, chiều dài vượt thùng xe lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.

Người đi đường lưu thông trên Quốc lộ 55 (qua địa bàn huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc), Quốc lộ 56 (qua địa bàn huyện Châu Đức) hay các Tỉnh lộ 44 (huyện Long Điền), Tỉnh lộ 328, Tỉnh lộ 329 (huyện Xuyên Mộc)… thường gặp hình ảnh những chiếc máy cày, máy xới kéo theo rơ moóc tự chế chở nông sản, gỗ, củi… chất hàng cao ngất, cồng kềnh, vượt quá chiều dài thùng xe rơ moóc nhưng không có dấu hiệu cảnh báo. Chưa kể, nhiều xe máy kéo còn lôi bùn đất từ đồng ruộng theo vết xe rải đầy trên mặt đường nhựa.

Vào chiều tối, ở khoảng cách 50m, người điều khiển các loại phương tiện đang lưu thông khó có thể phát hiện một chiếc xe máy kéo rơ moóc rộng gần 2m, dài 4-5m trên đường. Đây thực sự là nỗi lo gây tai nạn đối với những người tham gia giao thông. Và thực tế, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ TNGT chết người liên quan đến loại phương tiện này. 

Gần đây, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 13-5, xe máy cày kéo theo rơ moóc do ông Nguyễn Đình Thái (SN 1970, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 329 theo hướng xã Hòa Hội về xã Hòa Hiệp. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 5, xã Hòa Hội thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72G1-51009 do anh T.V.Tr. (SN 2000, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau. Hậu quả, anh Tr. tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Một chiếc xe máy kéo rơ moóc tự chế chở đầy ắp gỗ bị lật, gỗ văng tung tóe khắp mặt đường Quốc lộ 56 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.
Một chiếc xe máy kéo rơ moóc tự chế chở đầy ắp gỗ bị lật, gỗ văng tung tóe khắp mặt đường Quốc lộ 56 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3-5, xe máy kéo do ông Nguyễn Thành Nam (SN 1969, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 55 hướng từ xã Láng Dài về TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Khi đến đoạn đường thuộc Km14+750, ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72P1-0764 do anh L. T. Kh. (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ) phía sau chở ông Phan V.C. (SN 1976, trú tại huyện Đất Đỏ) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Kh. và ông C. tử vong tại chỗ.

Ông Dương Viết Tri, Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái Sở GT-VT cho biết, xe máy kéo tự chế đã bị cấm lưu hành từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, loại xe này vẫn được người dân tại các vùng nông thôn sử dụng, chủ yếu phục vụ trong hoạt động vận chuyển sản phẩm nông, lâm nghiệp. Việc người dân sử dụng loại phương tiện tự chế này có nhiều vi phạm như: lưu thông trên đường không có đèn, còi báo hiệu, chở người trên thùng xe, không bảo đảm về điều kiện an toàn, không có đăng ký biển số, người điều khiển không am hiểu luật giao thông đường bộ, không có giấy phép lái xe chuyên dùng… 

Theo Điều 19, Nghị định 46/2016/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông bị phạt tiền từ 300-400 ngàn đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe; Điều khiển xe có các bộ phận chuyên dùng lắp đặt không đúng vị trí, không bảo đảm an toàn khi di chuyển; Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn. 
Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe hoạt động không đúng phạm vi quy định; Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông (ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm này còn có thể bị tịch thu phương tiện).
Theo Điều 20, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.


Theo Trung tá Nguyễn Duy Bình, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý TNGT - Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh, xe máy kéo tự chế là loại phương tiện luôn tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Thời gian qua, lực lượng CSGT tỉnh và các địa phương đã tích cực tuyên truyền về những mối nguy của các loại xe tự chế và các hình thức xử phạt. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân chuyển đổi phương thức vận chuyển nông, lâm sản bằng các loại phương tiện được phép tham gia giao thông, để bảo đảm an toàn cho bản thân và cho mọi người khi lưu thông trên đường.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

 
;
.