.

Đề nghị tử hình kẻ giết cô gái rồi phi tang xác ở Núi Nhỏ

Cập nhật: 16:11, 10/06/2025 (GMT+7)

Ngày 10/6, TAND tỉnh mở phiên xét xử Võ Thành Long (SN 2004) và Vũ Thành Huy (SN 1999, cùng ngụ huyện Long Đất), liên quan đến vụ án giết người, bỏ xác vào vali rồi phi tang ở Núi Nhỏ (TP.Vũng Tàu).

Hai bị cáo tại phiên xét xử.
Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến giữa tháng 5/2024, Long lợi dụng mạng xã hội Facebook để kết bạn, tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản của các phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Trong thời gian này, Long đã thực hiện ba vụ trộm cắp, chiếm đoạt ba chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 43,2 triệu đồng của hai cô gái.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2024, Long làm quen với chị T. (SN 2003, trú tại TP.Hồ Chí Minh) và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Long rủ Huy cùng tham gia. Ngày 18/5/2024, hai bị cáo đến nhà chị T. và rủ nạn nhân đi chơi tại TP.Vũng Tàu.

Rạng sáng 19/5, sau khi cùng chị T. trở về phòng nghỉ, Long đã ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc chị T. đang tắm, Long đã ra tay sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 32 triệu đồng. Sau đó, Long cùng Huy đưa thi thể nạn nhân vào vali, mang đến khu vực rìa Núi Nhỏ (TP.Vũng Tàu) để phi tang.

Số tài sản cướp được sau đó được hai bị cáo mang đi tiêu thụ và chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra cũng xác định Huy từng cùng Long thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác, đồng thời giúp Long che giấu hành vi phạm tội sau khi vụ án mạng xảy ra.

Toàn cảnh phiên xét xử.
Toàn cảnh phiên xét xử.

Tại tòa, Long và Huy thừa nhận hầu hết tội danh, tuy nhiên không thừa nhận tội “Trộm cắp tài sản”. Long cho rằng bị hại H. đã đưa điện thoại cho mình mượn đem cầm cố để tiêu xài, trả nợ chứ không phải bị cáo trộm cắp. Tương tự, Huy khai rằng khi Long điện thoại đi bán thì nghĩ là tài sản của bạn có được chứ không phải do trộm cắp.

Trình bày với HĐXX, gia đình nạn nhân đề nghị HĐXX xử phạt cả hai bị cáo theo đúng quy định pháp luật. Gia đình bị hại cũng yêu cầu bồi 550 triệu đồng tổn thất tinh thần và chi phí mai táng cho nạn nhân.

Với các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Long bị đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình. Còn Huy, Viện KSND tỉnh bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù về tội “Cướp tài sản”; các tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm” bị đề nghị từ 12-18 tháng tù.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phải xem xét, đánh giá nên sẽ tuyên án vào ngày 17/6.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

.
.
.