.

Án tử cho kẻ sát hại cô gái, phi tang xác trên Núi Nhỏ

Cập nhật: 17:27, 18/06/2025 (GMT+7)

Thông qua mạng xã hội Facebook, Long tiếp cận các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin để lừa tình, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng thậm chí còn cấu kết với đồng phạm thực hiện hành vi giết cô gái trẻ để chiếm đoạt tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân trên Núi Nhỏ (TP.Vũng Tàu).

Bị cáo Huy và Long tại phiên xét xử.
Bị cáo Huy và Long tại phiên xét xử.

Vết trượt dài sau song sắt

Võ Thành Long (SN 2004, ngụ huyện Long Đất) là đối tượng từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Ngày 1/11/2022, Long bị Công an TP.Bà Rịa xử phạt hành chính vì trộm cắp tài sản. Tháng 12/2022, Long tiếp tục bị TAND TP.Bà Rịa tuyên án 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chưa dừng lại ở đó, ngày 31/3/2023, Long bị TAND TX.Phú Mỹ (nay là TP.Phú Mỹ) xử phạt thêm 9 tháng tù cũng với cùng tội danh.

Sau khi chấp hành xong án phạt vào tháng 12/2023 và trở về địa phương, Long tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội. Với vỏ bọc là một thanh niên trẻ, thân thiện trên mạng xã hội Facebook, Long đã tiếp cận các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin để lừa tình, chiếm đoạt tài sản. 

Từ tháng 4-5/2024, Long cùng Vũ Thành Huy (SN 1999, trú huyện Long Đất) đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản và an toàn công cộng. Cụ thể, ngày 30/4/2024, Long hẹn gặp chị H. (SN 2003, ngụ tỉnh Ninh Thuận) đi chơi. Sau khi cùng chị H. vào nhà nghỉ tại TT.Phước Hải, Long lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say để trộm chiếc iPhone 12 Pro Max rồi đưa cho Huy giữ. Sau đó, cả hai mang đi bán được 8 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Ngày 15/5/2024, Long tiếp tục hẹn gặp chị H. và tái diễn hành vi trộm điện thoại tại một nhà nghỉ ở TP.Vũng Tàu. Lần này, chiếc điện thoại được bán với giá 9 triệu đồng. Tổng trị giá hai tài sản chiếm đoạt của chị H. theo kết luận định giá là 23,4 triệu đồng.

Tối 1/5/2024, Long tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ để chiếm đoạt điện thoại của chị M. (SN 2004, trú huyện Long Đất). Lợi dụng lúc đi chơi cùng nhau, Long mượn điện thoại của chị M. với lý do gọi cho bạn, sau đó viện cớ rời khỏi quán cà phê và bỏ trốn. Chiếc điện thoại này được bán với giá 16 triệu đồng, trong khi cơ quan chức năng định giá tài sản gần 19,8 triệu đồng.

Lừa tình và sát hại nạn nhân 

Tội ác nghiêm trọng nhất của Long diễn ra vào ngày 19/5/2024. Trước đó, Long kết bạn với chị T. (SN 2003, trú TP.Hồ Chí Minh) thông qua Facebook, sau đó rủ nạn nhân đi chơi và ngủ lại tại nhà nghỉ ở TP.Vũng Tàu. Tại đây, Long dụ dỗ chị T. quan hệ tình dục. Sau đó, Long sát hại chị T. chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân, gồm trang sức, điện thoại và tiền mặt với tổng trị giá hơn 32 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Long gọi điện báo cho Huy đến hỗ trợ phi tang thi thể nạn nhân. Cả hai cho thi thể chị T. vào vali, dùng xe máy điện chở đến đường Hải Đăng (Núi Nhỏ) rồi vứt xác xuống sườn núi. Sau đó, chúng tiếp tục bán tài sản cướp được để chia nhau tiêu xài. 

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Long đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự côn đồ, hung hãn, liều lĩnh, phạm nhiều tội danh với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tại phiên xét xử, cả Long và Huy thừa nhận hầu hết tội danh mà cáo trạng cáo buộc. Riêng tội “Trộm cắp tài sản”, cả Long và Huy đều không thừa nhận.

HĐXX nhận định Long có thái độ coi thường pháp luật, tính mạng người khác khi ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn để chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại. Tại phiên xử Long quanh co chối tội “Trộm cắp tài sản”. “Chỉ hơn 4 tháng sau khi chấp hành xong án phạt, bị cáo không ăn năn hối cải mà tiếp tục lên kế hoạch phạm tội với tính chất nghiêm trọng hơn. Bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội”, HĐXX nêu quan điểm.

Bị cáo Huy không lao động chân chính mà cùng Long thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần. Thậm chí, khi biết Long giết người, Huy còn giúp che giấu hành vi phạm tội, nên cũng phải nhận mức án nghiêm khắc.

Chiều 17/6, HĐXX tuyên phạt Long tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về các tội “Cướp tài sản, “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp chung hình phạt Long phải chấp hành là tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại T. số tiền 550 triệu đồng. Huy bị phạt tổng cộng 9 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

.
.
.