Trấn áp những cuộc hẹn hỗn chiến

Thứ Ba, 11/03/2025, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.

Đã xuất hiện những cuộc hẹn ẩu đả giữa các nhóm thanh, thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ. Cơ quan công an tích cực theo dõi từ nhiều nguồn thông tin, bám sát các địa bàn để trấn áp và loại bỏ ngay từ đầu.

Các thanh, thiếu niên hai nhóm hỗn chiến được đưa tới hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Các thanh, thiếu niên hai nhóm hỗn chiến được đưa tới hiện trường để thực nghiệm điều tra.

  

Mâu thuẫn nhỏ là khịa nhau "nổ" địa chỉ

Công an tỉnh cho biết, các vụ hẹn nhau ẩu đả thường xảy ra chớp nhoáng tại những nơi vắng vẻ, đêm khuya. Các vụ ẩu đả thường có đông thanh, thiếu niên tham gia, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Cách thức xử lý mâu thuẫn côn đồ này nếu không được trấn áp, xử lý kịp thời sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo vũ khí đánh nhau. Trong đó, nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra tại khu vực huyện Long Đất và Xuyên Mộc, khoảng 22 giờ ngày 4/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng mang theo hung khí, chạy trên các tuyến đường ở TT. Phước Bửu và xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) nên triển khai lực lượng vây bắt.

Qua làm việc xác định, đối tượng N.T.L. (17 tuổi, trú xã Láng Dài, huyện Long Đất) có mâu thuẫn  trên sân bóng với T.H.H. (tên gọi khác: Còi, 18 tuổi, trú xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) nên cả hai rủ bạn rồi hẹn đánh nhau tại khu vực Cầu Dài, thuộc ấp Gò Cát (xã Phước Thuận, Xuyên Mộc).

Sau đó, nhóm L. và H. (mỗi nhóm khoảng 20 đối tượng) điều khiển xe mô tô mang theo dao, rựa... hẹn gặp lúc 22 giờ ngày 4/3, tại Cầu Dài. May mắn là các đối tượng chưa kịp làm loạn thì bị lực lượng chức năng trấn áp.

Quá trình xác minh, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, mời làm việc với 36 đối tượng, tạm giữ nhiều phương tiện, hung khí sử dụng để đánh nhau. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Kết hợp tuyên truyền và xử lý răn đe

Thời gian qua, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động bám sát địa bàn, nhận diện và theo dõi chặt chẽ các đối tượng, nhất là thanh thiếu niên có biểu hiện ngang tàng, hư hỏng, thường tụ tập theo nhóm… Qua đó, đã phát giác và kịp thời trấn áp nhiều vụ việc gây rối trật tự xã hội. Tuy nhiên, để giảm thiểu lối hành xử côn đồ trong lứa tuổi thanh thiếu niên, cần có sự chung tay nhiều hơn từ xã hội, nhất là từ gia đình, nhà trường. 

Theo luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Cảnh, nguyên nhân dẫn đến những vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt đời thường, mâu thuẫn trên mạng xã hội, giao tiếp… Tuổi trẻ bốc đồng, thích thể hiện, thích a dua, đua đòi, dẫn đến cách ứng phó trước mâu thuẫn thiếu chín chắn. Một phần do bản thân các em không nhận thức rõ ràng về hành vi của mình, một phần thiếu sự quan tâm, quản lý từ gia đình.

Do đó, theo luật sư Nguyễn Văn Cảnh, để phòng ngừa tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên, hơn bao giờ hết cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục định hướng các em có nhận thức đúng và có hành vi phù hợp. Sự quan tâm của gia đình là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là pháp luật hình sự đối với thanh thiếu niên. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Tổ chức Đoàn, Hội thanh niên cũng cần có thêm nhiều hoạt động bổ ích, thu hút giới trẻ hướng đến suy nghĩ và hành động tích cực.  

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.