Ngày 12/3, TAND tỉnh tuyên phạt Vương Tuấn Kiệt (SN 2000, ngụ TP.Vũng Tàu) 17 năm tù về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Thanh Tùng (SN 1995, ngụ TP. Hồ Chí Minh) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Hai bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 33 năm tù về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. |
Theo cáo trạng, Kiệt là đối tượng nghiện ma túy. Để có ma túy sử dụng, Kiệt mua ma túy của Tùng 2 lần với tổng số tiền 41,2 triệu đồng. Số ma túy Tùng bán cho Kiệt được mua từ đối tượng tên Long với tổng số tiền 38 triệu đồng. Tùng thu lợi bất chính 3,2 triệu đồng từ việc bán ma túy cho Kiệt.
Sau khi mua được ma túy, Kiệt cất giấu tại căn nhà thuê ở đường Nguyễn Trường Tộ (TP.Vũng Tàu). Rạng sáng 1/6/2024, Kiệt chuẩn bị công cụ rồi lấy ma túy ra sử dụng cùng với Tùng và 5 đối tượng nghiện khác, đến 5 giờ 30 cùng ngày thì bị bắt quả tang. Tại hiện trường công an thu giữ 0,0892 gam ma túy loại MDMA.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ gần 17,7 gam MDMA, 35,13 gam Ketamine, 27,2 gam Mephedrone và Ketamine. Đây là toàn bộ số ma túy mà Kiệt cất giấu nhằm mục đích sử dụng. Cáo trạng cáo buộc, tổng số ma túy Tùng bán cho Kiệt tổng cộng hơn 80,14 gam ma túy các loại.
Đối tượng tên Long là người bán ma túy cho Tùng, đến nay chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý sau.
Đối với các đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy do Kiệt tổ chức, không tham gia góp tiền hay giúp sức với Kiệt nên hành vi không cấu thành tội phạm. Ngày 21/6/2024, Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng.
Tin, ảnh: MẠNH QUÂN