Sau nhiều ngày nghị án, chiều 25/3, TAND tỉnh đã tuyên phạt Võ Trường Giang (SN 1992, ngụ TP.Vũng Tàu) 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 6 năm tù về tội “Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung 22 năm tù.
Tuyên phạt Lê Minh Trí (SN 1986, ngụ TP.Vũng Tàu) 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Lê Hải Yến (SN 1990, ngụ TP.Vũng Tàu) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
3 bị cáo tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng, nảy sinh ý định mua ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy về để sử dụng và bán nhằm kiếm lời nên từ tháng 5 đến 6/2024, Giang liên hệ với 1 người tên Khiêm (chưa rõ nhân lai lịch) và 5 lần mua ma túy, mỗi lần từ 9 đến 18 triệu đồng.
Ngoài ra, Giang còn 1 lần mua hàng chục dụng cụ để sử dụng ma túy với tổng trị giá 2 triệu đồng. Ma túy mua về được Giang chia thành nhiều gói rồi đưa cho Trí đi bán cho các con nghiện trên địa bàn. Ngoài ra, Giang còn trực tiếp bán ma túy cho nhiều người khác.
Trong khi đó, Yến làm giúp việc nhà nên biết Giang có bán ma túy. Ngày 6/6/2024 Yến mua của Giang 1 gói ma túy 200 ngàn đồng để sử dụng. Hai ngày sau, Yến tiếp tục mua của Giang 1 gói ma túy với giá 1,8 triệu đồng để về dùng dần thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Theo kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án gần 36 gam loại Methamphetamine và MDMA.
Tin, ảnh: MẠNH QUÂN