Xử lý ngay việc bao chiếm đất công tại Trại Nhái

Thứ Tư, 18/09/2024, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.

Hàng chục ha đất công khu vực Trại Nhái bị người dân bao chiếm để nuôi trồng thủy sản, làm biến dạng địa hình, gây chết hàng loạt cây rừng ngập mặn khu vực này.

Hàng chục hecta đất công khu vực Trại Nhái bị người dân bao chiếm.
Hàng chục hecta đất công khu vực Trại Nhái bị người dân bao chiếm.

Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra UBND phường 12, TP.Vũng Tàu đã trở lại vào hiện trường khu đất công tại Trại Nhái (phường 12, TP. Vũng Tàu) bị bao chiếm làm ao nuôi hải sản để lập hồ sơ, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến khu đất bị bao chiếm thì nơi đây chỉ còn “vườn không, nhà trống”.

Theo UBND TP.Vũng Tàu, khu vực Trại Nhái gồm một phần diện tích thuộc dự án Khu du lịch Sài Gòn Atlantic, phần còn lại là đất chưa sử dụng, bãi biển, đất có mặt nước ven biển. Thực tế kiểm tra, khảo sát cho thấy hiện trạng sử dụng không còn phù hợp với hồ sơ pháp lý do tình trạng chiếm đất để xâm canh, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, kinh doanh dịch vụ, xây dựng công trình, khai thác trái phép khoáng sản…

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, việc bao chiếm đất khu vực Trại Nhái có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài sản công, mất an ninh, trật tự trong khu vực, đặc biệt sẽ gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch. Do đó, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu giao UBND phường 12 chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Chí Linh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý chặt chẽ địa bàn, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất toàn bộ khu vực Trại Nhái để phục vụ cho công tác rà soát, xác minh, xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cũng chỉ đạo lập biên bản, hồ sơ xử lý vi phạm ngay trường hợp đang làm thay đổi hiện trạng, tạm giữ phương tiện; xử lý nghiêm, triệt để đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. “Trường hợp tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp thì phải sử dụng đúng mục đích; việc xây dựng nhà ở, vật kiến trúc trông giữ tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường”, ông Hoàng Vũ Thảnh nói.

Ngoài các nhiệm vụ trên, lãnh đạo TP. Vũng Tàu cũng giao Phòng TN-MT phối hợp Đồn Biên phòng Chí Linh, UBND phường 12 thực hiện kiểm tra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản đang diễn ra (dùng xáng cạp, máy hút để khai thác..) tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.