.

Tự nguyện tháo dỡ khách sạn xây sai phép tại xã Bình Châu

Cập nhật: 19:13, 17/09/2024 (GMT+7)

Chiều 17/9, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, chủ công trình khách sạn xây dựng sai phép tại xã Bình Châu đã tự nguyện tháo dỡ, khôi phục hiện trạng theo yêu cầu của địa phương.

Chủ công trình khách sạn xây dựng sai phép tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đang tự nguyện tháo dỡ vào chiều 17/9.
Chủ công trình khách sạn xây dựng sai phép tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đang tự nguyện tháo dỡ vào chiều 17/9.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, Phòng TN-MT huyện Xuyên Mộc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình khách sạn của ông Đặng Ngọc Phước tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu.

Ông Phước đã tự nguyện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính theo Quyết định số 6427 ngày 14/8 của UBND huyện Xuyên Mộc. Đối với diện tích đất sử dụng sai mục đích và diện tích lấn chiếm đất công, UBND huyện yêu cầu ông Phước tự phá dỡ, di dời các công trình như: sân lát gạch, một phần ngôi nhà (1 lầu, 1 trệt), tường gạch, cầu thang, mái che tôn. Tổng diện tích trả lại hiện trạng hơn 800m2.

Ông Phước cũng cam kết sẽ hoàn thành khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng trước ngày 25/9. Được biết, theo kế hoạch, UBND huyện Xuyên Mộc sẽ tiến hành cưỡng chế bắt buộc đối với công trình xây dựng sai phép của ông Phước trong 3 ngày (từ ngày 18 đến 20/9). Tuy nhiên, ông Phước đã tự nguyện tháo dỡ nên địa phương hoãn kế hoạch cưỡng chế.

"UBND huyện sẽ cử tổ giám sát theo dõi việc thực hiện của ông Phước, nếu không thực hiện như cam kết sẽ cưỡng chế tháo dỡ không cần thông báo", lãnh đạo UBND huyện thông tin thêm.

Khách sạn xây dựng sai phép tại xã Bình Châu trước khi tự nguyện tháo dỡ.
Khách sạn xây dựng sai phép tại xã Bình Châu trước khi tự nguyện tháo dỡ.

Trước đó, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, từ tháng 6/2021, UBND huyện Xuyên Mộc phát hiện công trình nhà (1 lầu, 1 trệt) của ông Phước xây dựng sai phép tại xã Bình Châu nên lập biên bản, yêu cầu trả lại hiện trạng nhưng công trình này vẫn tồn tại.

Đến tháng 8/2024, Phòng TN-MT huyện rà soát và xác định công trình này nằm chồng lấn giữa đất công và đất nông nghiệp nên đã tham mưu UBND huyện Xuyên Mộc kế hoạch cưỡng chế.

HÀN LẬP

 

.
.
.