.

Lãnh 17 năm tù vì dùng giấy tờ giả thuê ô tô mang đi cầm cố

Cập nhật: 09:22, 31/07/2024 (GMT+7)

Cần tiền tiêu xài, Sang thuê người làm giả giấy tờ rồi thuê xe ô tô tự lái để mang đi cầm cố, chiếm đoạt 920 triệu đồng. Hành vi của Sang bị TAND tỉnh tuyên phạt 17 năm tù.

Sau nhiều ngày nghị án, sáng 31/7, TAND tỉnh tuyên phạt Lê Đình Sang (SN 1985, quê tỉnh Lâm Đông) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, Sang còn phải chấp hành thêm bản án 12 năm tù do TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt vào tháng 12/2023. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Sang phải chấp hành 29 năm tù.

Lê Đình Sang bị tuyên phạt 17 năm tù về tội
Lê Đình Sang bị tuyên phạt 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Sang từ tỉnh Lâm Đồng đến Bà Rịa-Vũng Tàu sinh sống. Để có tiền tiêu xài, Sang thuê một người (không rõ lai lịch) qua mạng xã hội làm giả 1 CMND và 1 sổ hộ khẩu đứng tên Trần Công Thành (SN 1984, ngụ TP.Bà Rịa) nhưng dán hình ảnh của Sang nhằm mục đích thuê xe ô tô tự lái để chiếm đoạt.

Ngày 3/3/2020, Sang mang giấy tờ giả đến liên hệ ông T. (SN 1981, ngụ huyện Long Điền) thuê xe ô tô tự lái. Tin tưởng nên ông T. làm hợp đồng cho thuê xe trong thời gian 10 ngày với giá 8 triệu đồng rồi giao xe và và bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe cho Sang.

Sau khi chiếm đoạt xe ô tô của ông T., Sang điều khiển ra tỉnh Khánh Hòa rồi nhờ người mua giúp 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và 1 CMND giả.

Ngày 6/3/2020, Sang đem xe ô tô cùng các giấy tờ giả đến cầm cố cho ông L. (ngụ tỉnh Khánh Hòa) với giá 400 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt xe của ông T. và chiếm đoạt 400 triệu đồng của ông  L.,  Sang tiếp tục phạm tội và bị TAND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 12 năm tù vào tháng 12/2023.

Theo hồ sơ, trong các năm 2010, 2011, Sang bị TAND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt lần lượt 6 và 7 tháng tù về tội “Đánh bạc" và “Trộm cắp tài sản".

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

.
.
.