.

Hậu quả lớn từ bất cẩn nhỏ

Cập nhật: 17:57, 11/03/2024 (GMT+7)

Thời tiết khô nóng, gió lớn, người dân đốt cỏ, rác không kiểm soát nguồn nhiệt nên nguy cơ dẫn đến cháy lan, cháy lớn rất cao. Hậu quả sẽ rất khó lường nếu không được xử lý kịp thời. 

Việc đốt rác không kiểm soát rất dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy bãi chứa phế liệu tại đường 2/9.
Việc đốt rác không kiểm soát rất dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập tắt đám cháy bãi chứa phế liệu tại đường 2/9.

Cháy lớn từ mồi lửa nhỏ

Khoảng 14h30 ngày 9/3, người dân đốt rác tại khu đất trống đường 2/9, phường 11 (TP.Vũng Tàu) không kiểm soát được nguồn nhiệt, cộng với thời tiết khô nóng, gió lớn, nên lửa cháy lan sang bãi chứa phế liệu gần đó. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy là ống nhựa, cao su… nên ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đen bao phủ cả một vùng rộng lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát PCCC số 2 (Phòng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh), phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) triển khai 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước làm mát nhiều giờ để tránh lửa cháy trở lại.

Chủ vựa phế liệu trên cho biết, khoảng 14h cùng ngày, ông phát hiện người dân đốt rác tại khu vực đất trống gần nơi tập kết phế liệu, nên có tới nhắc nhở. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau ngọn lửa đã lan tới bãi phế liệu, cháy lớn ngoài tầm kiểm soát.

Tiếp đó, chiều 10/3, lực lượng chức năng phường 11 nhận được tin báo có người đốt rác tại khu đất trống đường 2/9 (gần Bệnh viện Vũng Tàu), nên triển khai lực lượng công an và dân phòng tới dập lửa. Ngọn lửa được khống chế, dập tắt kịp thời, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo quan sát, dọc đường 2/9 có nhiều khu vực đất trống. Người dân lợi dụng để đổ rác bừa bãi, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, khu vực này có nhiều cây bụi, cỏ dại, vào mùa nắng nóng cỏ khô rất dễ bắt lửa gây cháy lan, cháy lớn.

Kiểm soát chặt nguồn nhiệt 

Trước thực trạng đốt cỏ, rác nguy cơ cháy lan, cháy lớn, các địa phương đã phát đi cảnh báo, đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, chính quyền địa phương đã xử lý hành chính nhiều trường hợp đổ rác tại nơi công cộng nói chung và dọc tuyến đường 2/9 nói riêng, trong đó, có xử lý bắt quả tang và xử lý qua camera an ninh. Hiện nay, đang mùa hanh khô, UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền PCCC qua các nhóm zalo của khu phố, tổ dân cư, yêu cầu người dân không đốt cỏ, rác bừa bãi, nâng cao ý thức PCCC...

Trung tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) cho biết, việc đốt cỏ, rác không kiểm soát rất dễ gây cháy lan, cháy lớn, nhất là thời điểm Nam Bộ đang vào mùa nắng nóng kéo dài. “Một mồi lửa nhỏ có thể thành đám cháy lớn. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng trong việc đốt cỏ, rác”, Trung tá Trần Ngọc Trung nói.

Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) khuyến cáo, tất cả các hộ gia đình, cá nhân không được tự ý đốt cỏ, rác bừa bãi dẫn đến nguy cơ cháy lan sang các khu vực nhà dân và các công trình lân cận. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nếu muốn đốt cỏ, rác tại khu đất mình quản lý phải thông báo trước cho UBND phường, xã, thị trấn biết trước lúc đốt. Chính quyền địa phương cắt cử lực lượng dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở đến kiểm soát quá trình cháy cỏ, rác và xử lý sự cố cháy kịp thời, không để đám cháy lan sang khu vực xung quanh. Với các vườn cây, chủ vườn cần thu dọn sạch các loại cỏ, lá rụng ở trong và xung quanh vườn, ngăn ngừa các tàn lửa gây cháy hoặc cháy lan từ các vườn bên cạnh…

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

 
.
.
.