Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thứ Hai, 29/01/2024, 06:43 [GMT+7]
In bài này
.

Càng cận Tết, những buổi tiệc tất niên, tổng kết càng nhiều, để bảo đảm ATGT và kéo giảm TNGT liên quan đến bia rượu, lực lượng CSGT toàn tỉnh vẫn tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông B.V.L. (SN 1967, TP.Bà Rịa) điều khiển xe máy BS 72D1-xxx.78 bị thổi nồng độ cồn, vi phạm mức 0,297mg/lít khí thở.
Ông B.V.L. (SN 1967, TP.Bà Rịa) điều khiển xe máy BS 72D1-xxx.78 bị thổi nồng độ cồn, vi phạm mức 0,297mg/lít khí thở.

Muôn vàn lý do vi phạm

19 giờ ngày 27/1, tiếp tục công tác tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chuyên đề, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa, Công an TP.Bà Rịa phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an P.Phước Nguyên lập chốt kiểm tra trên đường Phạm Hùng.

Cũng như mọi khi, cán bộ CSGT tổ chức điều phối, đo nồng độ cồn với tất cả phương tiện lưu thông qua chốt. Người dân không tỏ ra bất ngờ và khó chịu bởi…đã quen! Cũng có tài xế sau khi đo nồng độ cồn còn gửi lời chúc sức khỏe nhân dịp Tết đến Xuân về đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Vừa đến ngã tư Phạm Hùng-Cách Mạng Tháng Tám, ông B.V.L. (SN 1967, TP.Bà Rịa) điều khiển xe máy BS 72D1-xxx.78 bị thổi nồng độ cồn, vi phạm mức 0,297mg/lít khí thở. Phân trần với tổ công tác, ông L. cho biết cùng “bạn nhậu” tâm sự và chỉ uống 1 lon bia rồi về. “Tôi biết chạy xe mà uống bia là sai. Nhưng chỉ có một chai bia mà phạt nặng quá, đóng phạt nữa là không còn tiền tiêu Tết luôn”, ông L. nói.

Từ xa, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy BS 72N2-xx79 đến chốt thì được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Thấy biểu hiện thiếu tỉnh táo của người điều khiển, một cán bộ CSGT chạy đến dắt xe, đo nồng độ cồn. Qua đó, ông C.Đ.T. (SN 1950, ngụ TP.Bà Rịa) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,409mg/lít khí thở. Ông T. cho biết, dù đã lớn tuổi nhưng có cháu từ quê Nghệ An vào chơi nên hơi “quá chén”. Lực lượng CSGT giải thích mức độ nguy hiểm khi chạy xe mà có nồng độ cồn, ông T. tỏ ra hợp tác, chấp hành ký biên bản vi phạm. Tâm sự với chúng tôi, vị cán bộ CSGT nói: “Có những trường hợp rất hoàn cảnh, nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời thì nguy cơ xảy ra TNGT để lại hậu quả khôn lường”.

Tương tự, gần đến chốt, tài xế điều khiển xe ô tô BS 72A-xxx.16 tỏ ra giật mình, lực lượng CSGT nhanh chóng phát hiện, yêu cầu tài xế đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, tài xế N.N.T. (SN 1960) vi phạm mức cồn 0,201 mg/lít khí thở. Theo quan sát của chúng tôi, xe ô tô vi phạm là xe tập lái của một trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh; tài xế cũng làm việc tại trung tâm này. “Tôi có uống bia từ sáng, nhưng do bệnh nhiều ngày nên không dám uống nhiều. Không nghĩ đến tối vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở”, tài xế T. phân bua.

Quá trình lập chốt, tổ công tác còn kết hợp tuần tra dọc các tuyến đường nội thành, qua đó cũng phát hiện, lập biên bản một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm (NBH). Thậm chí có những trường hợp vi phạm nồng độ cồn tỏ ra không hợp tác, kéo dài thời gian để “nhờ hỗ trợ”. Những trường hợp này đều được cán bộ CSGT ghi hình quá trình làm việc để có cơ sở xử lý theo quy định. Trong 4 giờ lập chốt, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa đã lập biên bản 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp không đội NBH.

Kéo giảm TNGT liên quan đến bia, rượu

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cho biết, công tác tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn được tăng cường không riêng TP.Bà Rịa mà còn trên toàn tỉnh. Ngăn chặn hành vi uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng CSGT thực hiện trong năm 2024, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đối với TP.Bà Rịa, trong thời gian qua, lực lượng CSGT vẫn thường xuyên tổ chức tuần tra cả khu vực vùng ven và nội thành, mục tiêu để người dân không lái xe khi đã uống rượu, bia. Công tác này bước đầu đã đạt được hiệu quả bởi các trường hợp vi phạm tại các vùng ven giảm đáng kể, người dân “đã biết sợ”.

Từ ngày 11/1 đến ngày 24/1, Công an tỉnh đã lập biên bản 823 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nộp Kho bạc hơn 4,3 tỷ đồng; trong đó Công an TP.Bà Rịa lập biên bản 124 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Lộc nhấn mạnh: “Có thời điểm một đêm chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đó là dấu hiệu tích cực. Xử lý vi phạm nồng độ cồn với mục tiêu tuyên truyền, hình thành thói quen “uống rượu bia, không lái xe” đến từng người dân. Chúng tôi cũng quán triệt, xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm trật tự ATGT”.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn tỉnh vẫn tiếp tục ra quân tăng cường tuần tra nhằm bảo đảm trật tự ATGT để người dân vui Xuân, đón Tết. Ngoài công tác bảo đảm, điều tiết giao thông, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn. Rượu, bia từ lâu đã là đồ uống không thể thiếu trong những cuộc vui, ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, rượu, bia cũng là nguồn cơn của nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, vì vậy sẽ văn hóa hơn khi “uống rượu bia, không lái xe”.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

;
.