Nguồn nước ở đập 3 cửa (Phú Mỹ) lại nổi bọt trắng, bốc mùi hóa chất

Thứ Sáu, 26/05/2023, 20:12 [GMT+7]
In bài này
.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng 7 giờ sáng 26/5, tại khu vực đập 3 cửa (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) tiếp tục xuất hiện tình trạng nước sủi bọt màu trắng, nồng nặc mùi hôi hóa chất.

Khu vực đập 3 cửa lại xuất hiện nước nổi bọt trắng, kèm theo mùi hôi hóa chất vào sáng 26/5.
Khu vực đập 3 cửa lại xuất hiện nước nổi bọt trắng, kèm theo mùi hôi hóa chất vào sáng 26/5.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT cùng Phòng Bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc phân tích môi trường (trực thuộc sở) đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm bắt vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận bằng cảm quan nước phía trên đập tràn 3 cửa có màu đục. Nguồn nước khi chảy qua khe cửa đập có nhiều bọt màu trắng, nổi bồng bềnh như xà bông, bốc mùi hôi nặng. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi cửa đập mở, bọt trắng mới tan theo dòng chảy.

Để xác định mức độ ô nhiễm từ nguồn nước suối Giao Kèo chảy qua đập 3 cửa, cán bộ Sở TN-MT đã kiểm tra và đo nhanh các mẫu nước ở khu vực nghi ngờ dọc suối Giao Kèo, từ đập tràn là nơi tiếp nhận nước thải của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên đến đập 3 cửa, đập 10 cửa (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) và đập Cầu Đỏ (phường Tân Hưng, TP.Bà Rịa). Qua khảo sát và đo nhanh các mẫu nước cho thấy, nước ở khu vực đập 3 cửa đang bị ô nhiễm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn thải.

Trước đó, ngày 23/5, Sở TN-MT đã kiểm tra, khảo sát và khoanh vùng nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở khu vực suối Giao Kèo.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

;
.