NHỨC NHỐI NẠN "XE DÙ, BẾN CÓC"

Kỳ 2: Vạn kiểu biến hình

Thứ Sáu, 06/01/2023, 22:54 [GMT+7]
In bài này
.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Sở dĩ “xe dù, bến cóc” có thể tồn tại là vì sự sẵn tiện mà nó mang lại, đồng thời đánh trúng thói quen dễ dãi của số đông hành khách. Mặt khác, bến nay cũng không còn “cóc”. Nó đã biến hình và vận hành theo một hệ thống trung chuyển khá kín kẽ.

Xe khách dừng đỗ vô tội vạ trên QL51 để đón khách
Xe khách dừng đỗ vô tội vạ trên QL51 để đón khách

Đón, trả khách mọi cung đường

Cận Tết Nguyên đán, rất nhiều điểm “xe dù, bến cóc” hoạt động rầm rộ. Tại TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức), cách bến xe khách Châu Đức chưa đến 1 km, có ít nhất 4 văn phòng của các nhà xe như: T.P, K.H, T.H, K.M.H.

Tại các văn phòng này, xe khách, xe trung chuyển ra vào tấp nập, từ sáng đến khuya. Hành khách có nhu cầu đi lại sẽ đặt chỗ qua điện thoại. Các nhà xe cho xe trung chuyển đến đón tận nhà và tập trung tại văn phòng để lên xe lớn. Các nhà xe lợi dụng hình thức xe hợp đồng để tự do đón rước khách tại bất kỳ các điểm dọc lộ trình di chuyển hoặc tạo “bến cóc” ngay văn phòng để đón trả khách.

Trong các ngày 17, 28/12/2022, PV ghi nhận cảnh hàng loạt xe dịch vụ đang đón trả khách, hàng hoá tại trước văn phòng nhà xe T.P (đường 30/4, TT. Ngãi Giao). Theo ghi nhận, nhà xe T.P có các xe trung chuyển đón, trả khách tận nhà với bán kính vài cây số. Hành khách khi được trung chuyển đến văn phòng sẽ ngồi chờ đến giờ lên xe loại lớn. Cứ như vậy, việc trung chuyển đón trả khách diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Phía trước nhà xe này, các xe chở khách, xe trung chuyển thường xuyên đậu thành hàng dài, chiếm cứ lòng đường.

Xe khách ngó lơ biển “cấm dừng, cấm đỗ”, thản nhiên đón khách tại QL51 (TP.Bà Rịa).
Xe khách ngó lơ biển “cấm dừng, cấm đỗ”, thản nhiên đón khách tại QL51 (TP.Bà Rịa).

Trong vai hành khách, PV gọi điện thoại đến nhà xe T.P đặt vé với lộ trình từ phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) đi TP.HCM. Nhân viên nhà xe T.P sau khi xác nhận số chỗ ngồi và địa điểm đón thì chốt giờ đón khách. Khi PV thắc mắc về địa điểm đón thì người này giải thích rằng chỉ cần cho địa chỉ dọc lộ trình di chuyển thì đều đón được.

Đứng ở đây mà chờ khỏi cần vào bến!

QL51, đoạn từ TP.Bà Rịa đến TX.Phú Mỹ, không khó bắt gặp cảnh hàng loạt xe dịch vụ, xe hợp đồng, thậm chí xe chạy tuyến cố định ngang nhiên đón trả khách vô tội vạ.

Ngày 8/12/2022, tại ngã ba Mỹ Xuân (QL51), PV đã ghi nhận cảnh xe khách của hãng xe H.H (lộ trình chạy tuyến Xuyên Mộc – Cà Mau) mang BS 72B-xxx49 đang lưu thông, bất ngờ bật xi nhan rồi nhanh chóng tấp xe vào lề để đón khách. Xe chưa dừng hẳn, phụ xe đã hối hả đẩy khách lên xe rồi ra hiệu tài xế đóng cửa, tiếp tục lộ trình. Chiếc xe này vừa rời đi thì xe ô tô 16 chỗ khác mang BS 51B-xxx48 của nhà xe T.T đã tấp vào sát lề đường, chạy rà rà về hướng Đồng Nai để “bắt” khách nhưng bất thành vì khách từ chối lên xe.

Ở lộ trình ngược lại, một xe khác của hãng T.T mang BS 72B-xxx32 cũng dừng xe ngay giữa làn xe máy để “bắt khách” bất chấp các phương tiện phía sau yêu cầu tấp sát vào lề. Bất lực, các phương tiện đành rẽ sang phần đường xe ô tô để tiếp tục lưu thông.

Cũng trên QL51, đoạn qua trung tâm thương mại TP.Bà Rịa, PV cũng ghi nhận nhiều cảnh các xe hợp đồng, xe khách dừng đỗ vô tội vạ. Các xe khi lưu thông qua đoạn này đều chạy rà rà sát lề để chèo kéo khách đi xe. Mặc cho biển cấm dừng, cấm đỗ cắm trước mắt.

Đơn cử, ngày 27/12/2022, xe của hãng H.T mang BS 72B-xxx74 chạy đến ngã ba QL51 – Huỳnh Tịnh Của (TP.Bà Rịa) thì dừng ngay điểm “cấm dừng cấm đỗ” để đón một nữ hành khách đang chờ sẵn. Trưa 3/1, 2 xe ô tô loại 16 chỗ của hãng T.T mang BS 72F-xxx35 và 72B-xxx24 dừng tại ngã ba QL51 – Nguyễn Thanh Đằng và liên tục chèo kéo khách mặc cho bến xe khách TP.Bà Rịa nằm phía đối diện đường. Đoạn đường này cũng được gắn bảng cấm dừng, cấm đỗ.

Thấy PV mang ba lô giống người đang đón xe khách gần bến xe TP.Bà Rịa, một xe ôm nhiệt tình hướng dẫn: “Đứng ở đâu bắt cũng được, không cần vô bến bãi. Thấy xe nào đi TP.Hồ Chí Minh thì vẫy là tài xế ghé đón!”.

Taxi dù cũng tung hoành

Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh về tình trạng xe taxi dù hoạt động rầm rộ tại khu vực Coop-mark Phú Mỹ (đoạn ngã ba đường 81 - QL51), TX. Phú Mỹ. Các tài xế tại đây hoạt động thành nhóm và thu phí với giá cao.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực hai bên đường 81, đoạn giao với QL51, có rất nhiều xe ô tô gắn bảng taxi chờ sẵn. Thậm chí nhiều xe taxi chở khách nhưng vẫn dùng biển số trắng như 60A-…13, 72A-…37, 78A-…73.

Cuối tháng 12/2022, trong vai một hành khách, nhóm PV đến khu vực này để đón xe đi về hướng xã Tóc Tiên. Vừa thấy khách đứng chờ, một tài xế điều khiển xe ô tô mang BS 72A-…20 nhanh chóng tiếp cận, mời chào đi taxi giá rẻ. “Từ đây đến Công an TX. Phú Mỹ bao nhiêu km?”, PV hỏi. Tài xế nói: “Hơn 3 cây số, lên xe đi anh chở, gần lắm!”.

Qua trò chuyện, nam tài xế cho biết ở khu vực đậu hầu hết taxi đều tham gia hợp tác xã và có quy định rõ ràng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nên các tài xế rất tuân thủ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình di chuyển, tài xế này lại không bật đồng hồ tính cước. Phía trước xe cũng để sẵn bảng giá cước của taxi M.T. Cụ thể, phí mở cửa là 10.000 đồng, từ 1 đến 30 km tiếp theo có giá 16.500 đồng/1 km và giá 5.000 đồng/6 phút thời gian chờ.

Văn phòng nhà xe trở thành bến bãi, tự do đón trả khách.
Văn phòng nhà xe trở thành bến bãi, tự do đón trả khách.

Khi đến nơi, người này chốt “50.000 đồng”. “Em thấy chạy có chút xíu mà lấy cao vậy?”, PV thắc mắc. Tài xế cho rằng do chạy nhanh và quãng đường 3km với giá cước 50.000 đồng là hợp lý. Khi PV kiểm tra lộ trình thì quãng đường di chuyển chỉ khoảng 2km, nếu so với giá cước taxi hiện tại chỉ khoảng 30.000 đồng.

Sáng 3/1, chúng tôi tiếp tục đến khu vực này đón taxi, vừa thấy PV, nam tài xế đang ngồi trong xe ô tô gắn bảng Taxi (biển số trắng) mang BS 60A-…13 vẫy gọi. Cũng với lộ trình trên, tài xế này hét giá 50.000 đồng và không mặc cả. “Đường có 2km mà sao giá cao quá vậy?,” PV hỏi.

Tài xế này giải thích: “Em không phải dân ở đây nên không biết, khu vực này nếu lên xe là tính giá 50.000 đồng rồi, không có thấp hơn đâu”.

Còn tại khu vực TP.Bà Rịa, đoạn khu vực chợ đêm Bà Rịa, Coop-mart Bà Rịa và trước bến xe khách Bà Rịa, chúng tôi cũng bắt gặp hàng loạt xe ô tô gắn bảng taxi nhưng vẫn thản nhiên dùng biển số trắng. Cũng đóng vai làm hành khách, chúng tôi vừa đứng trước cổng Coop-mart Bà Rịa thì một nam tài xế chạy xe ô tô (biển số trắng) có gắn bảng taxi mang BS 72A-…79 đon đả mời chào. Tài xế cho biết khu vực TP.Bà Rịa rất đông taxi theo nhóm hoặc HTX nhưng đa phần là dịch vụ taxi M.T. Khi lên xe, tài xế này bấm đồng hồ tính cước và chở chúng tôi đến điểm đặt trước và lấy giá 78.000 đồng. Khi hỏi về taxi chạy xe biển số trắng liệu có bị xử phạt không?, tài xế thản nhiên trả lời rằng sẽ có cách đối phó.

BẠCH LONG - TRẦN TIẾN

;
.