Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Thứ Sáu, 13/01/2023, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

Mâu thuẫn vợ chồng, 2 người tử vong

Ngày 13/1, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang điều tra, truy xét nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào tối 12/1 tại thôn Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức làm 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 12/1, hàng xóm nghe tiếng cãi vã lớn giữa chị L.T.B. (SN 1978) và anh T.V.T. (SN 1974, chồng chị B.). Sau đó, chị B. kêu cứu nên hàng xóm chạy qua can ngăn thì thấy chị B. bị thương nặng nên báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Đức đã có mặt để xử lý. Chị B. bị nhiều vết đâm, chém trên người và được đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Anh T. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ gần nhà bếp. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Hàn Lập)

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 13/1, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, P.N.A. (SN 1977, trú tại tỉnh Bình Định) thuê 1 người (chưa rõ lai lịch) làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ rồi bán cho ông B.V.V. (SN 1976, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Khi 2 bên đi công chứng thì thì bị nhân viên Văn phòng công chứng ở KP2, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ phát hiện. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/1, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ xử lý N.T.H.V. (SN 1974, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 11, TP. Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, đối tượng V. đã lừa đảo chiếm đoạt của N.T.H. (SN 1969) và P.T.M.P. (SN 1962, trú tai TP. Vũng Tàu) tổng tài sản 322 triệu đồng. (Phước An)

Gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản

Ngày 13/1, Công an TP. Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, nhóm thanh niên điều khiển nhiều loại phương tiện dàn hàng ngang, nẹt pô xe, la hét gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Sau đó, các đối tượng đập phá chốt bảo vệ dân phố của Công an phường Phước Hưng và dùng gậy gộc, gạch đá ném vào trụ sở Ban điều hành KP.Hương Sơn, phường Long Hương, làm vỡ cửa kính, hư hỏng trụ sở. Qua làm việc, đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định 13 đối tượng tham gia và đã thừa nhận hành vi vi phạm. (Sơn Khê)

Đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 13/1, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Phát (SN 1992, trú tại TX. Phú Mỹ) ra đầu thú về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Phát gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 18/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ phải ra quyết định truy nã. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13/1, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý V.T.H. (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 14, KP.Hương Sơn, phường Long Hương. Tang vật thu giữ 1 gói nhỏ chứa chất không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 13/1, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà L.T.T.L. (SN 1978, ở hẻm 1844, đường 30/4, phường 12). Đối tượng Cao Quang Cường (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Thuận) đã đột nhập vào nhà bà L. trộm 1 xe mô tô trị giá khoảng 16 triệu đồng. (Nguyễn Anh)

;
.