Công an Vũng Tàu xử lý vụ hai nhóm nhân viên quán ăn ẩu đả do tranh giành khách

Thứ Ba, 10/01/2023, 11:26 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT-Công an TP Vũng Tàu cho biết, đã tạm giữ 10 người liên quan đến vụ ẩu đả, xảy ra giữa nhân viên hai quán ăn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam.

Những người bị tạm giữ gồm: Thạch Thanh Phú (35 tuổi), Nguyễn Nam Khải Hoàn (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Đan Mạch (19 tuổi), Lê Quang Nhật Linh (18 tuổi) Huỳnh Ngọc Thuận (25 tuổi) và Đoàn Hoài Phương (22 tuổi) - nhân viên quán ăn 170; Nguyễn Ngọc Huy (26 tuổi), Hà Dương Tiễn (26 tuổi), Bùi Thái Song (28 tuổi), Hà Kim Tịnh (53 tuổi) - nhân viên quán Nhi Quỳnh.

Nhân viên quán 170
Nhân viên quán 170 (Ảnh: Quốc Phong)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 7/1, hai nhóm nhân viên của quán ăn 170 và Nhi Quỳnh thấy một nhóm khách du lịch đi ngang qua đã cùng nhau mời vào quán để ăn uống. Sau đó, nhóm khách lựa chọn vào quán Nhi Quỳnh.

Nhân viên quán Nhi Quỳnh
Nhân viên quán Nhi Quỳnh. (Ảnh: Quốc Phong)

Trước tâm lý bị mất khách, Thạch Thanh Phú đi từ quán 170 đến quán Nhi Quỳnh chửi Nguyễn Ngọc Huy, dẫn đến 2 bên chửi nhau. Tại đây, Phú dùng bật lửa ném qua quán Nhi Quỳnh rồi cả nhóm đến đánh Huy.

Thấy Huy bị đánh, Hà Dương Tiễn, Bùi Thái Song dùng bàn bằng Inox, ghế nhựa lao vào giằng co, đánh nhau với nhóm của Phú.

Trong lúc ẩu đả, Tiễn chạy vào quán lấy 2 cây gậy sắt để đánh nhóm của Phú nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, nhóm nhân viên quán 170 bỏ về.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Vũng Tàu đã mời những người liên quan trong hai nhóm nhân viên về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ 3 cây sắt, 2 gậy tre.

Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ 10 người trên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

TRÍ NHÂN

 

;
.