Các loại tội phạm được kiềm chế

Thứ Sáu, 06/01/2023, 09:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6/1, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” (Ban Chỉ đạo 138) TP.Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về TTXH, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố cơ bản được kiềm chế, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không có các tụ điểm TNXH, mại dâm, ma tuý lớn gây dư luận xấu trong nhân dân. Theo đó, trong năm 2022, Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý, khởi tố 120 vụ tội phạm về ma tuý, với 165 bị can; Phát hiện 284 vụ phạm tội về TTXH, đã điều tra khám phá làm rõ 258 vụ với 466 đối tượng; Vi phạm phát luật về kinh tế, chức vụ, môi trường phát hiện 31 vụ, 37 đối tượng (đã khởi tố 10 vụ, 14 đối tượng, đang điều tra 3 vụ, 3 đối tượng)…

Các đối tượng đánh bạc bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ
Các đối tượng đánh bạc bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ

Tại hội nghị các đại biểu tham luận các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.