.

Ngăn "bà hỏa" dịp cuối năm

Cập nhật: 18:34, 13/12/2022 (GMT+7)

Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP. Bà Rịa được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, từ đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, ngăn ngừa cháy nổ xảy ra.

Lực lượng Công an phối hợp các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra công tác PCCC tại 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Phước Trung.
Lực lượng Công an phối hợp các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra công tác PCCC tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Phước Trung.

TP.Bà Rịa có 1.483 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Trong đó, UBND cấp xã, phường quản lý 1.347 cơ sở. Thực hiện cao điểm “60 ngày, đêm” tổng rà soát, kiểm tra về PCCC, lực lượng công an đã phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương kiểm tra gần 900 cơ sở.

Tại phường Phước Trung, hơn 1 tháng qua, lực lượng Công an phường phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra một số cở sở kinh doanh theo phân cấp quản lý trên địa bàn. Qua kiểm tra, đa số chủ cơ sở ý thức được trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC.

Ông Trần Quang Bào, chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa tại phường này chia sẻ: “PCCC không riêng gì của lực lượng công an hay cơ quan nào khác mà là trách nhiệm của tất cả người dân. Mỗi người dân cần có ý thức trong công tác PCCC, từ đó sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản”.

Công an phường Phước Trung, TP. Bà Rịa kiểm tra bình cứu hỏa tại 1 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Công an phường Phước Trung, TP. Bà Rịa kiểm tra bình cứu hỏa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo Đại úy Đào Duy Đức, Cảnh sát khu vực, Công an phường Phước Trung, những trường hợp bị phát hiện vi phạm PCCC trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản xử lý. Đồng thời, yêu cầu cơ sở vi phạm khắc phục ngay nhằm bảo đảm an toàn PCCC.

Tương tự, tại xã Tân Hưng, Công an xã đã, đang và sẽ tiến hành kiểm tra 130 cơ sở thuộc diện quản lý an toàn PCCC. Đến thời điểm hiện nay, địa phương đã tổ chức kiểm tra được hơn 70 cơ sở.

Thiếu tá Trần Thanh Phong, Phó trưởng Công an xã Tân Hưng thông tin, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện các cơ sở còn nhiều tồn tại như: thiếu kiến thức liên quan đến PCCC và CNCH; các thiết bị phòng cháy không bảo đảm quy định, hệ thống đường dây điện chưa an toàn… Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay các thiếu sót về PCCC.

Ngoài nhắc nhở, xử lý hành vi vi phạm trong công tác PCCC, lực lượng công an cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức để chủ cơ sở chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Ông Nguyễn Văn Khánh, chủ cơ sở sản xuất gỗ xã Tân Hưng nói: “Hoạt động trong lĩnh vực nguy cơ cháy nổ cao nhưng tôi vẫn còn chủ quan. Khi được các lực lượng công an kiểm tra, nhắc nhở, tôi sẽ bổ sung bình chữa cháy để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra”.

Theo Thiếu tá Đỗ Hồng Chinh, Phó Trưởng Công an phường Phước Trung, đợt tổng kiểm tra, rà soát PCCC là một nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, công an phường đã tiến hành rà soát tất cả cơ sở thuộc diện quản lý và đã kiểm tra đến từng cơ sở, qua đó kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các chủ cơ sở khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề. Đây cũng là giai đoạn đầu của mùa hanh khô. Thêm vào đó, càng về cuối năm, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Do vậy, việc lực lượng công an TP.Bà Rịa kiểm tra PCCC ở cơ sở sẽ góp phần phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN

.
.
.