.

Quần thảo sông Dinh kích điện bắt cá

Cập nhật: 18:39, 16/11/2022 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tình trạng dùng kích điện đánh bắt cá diễn ra thường xuyên và ngang nhiên trên sông Dinh (TP.Bà Rịa), khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Hai người đàn ông dùng bộ kích điện đánh bắt cá trên sông Dinh đoạn qua cầu Sông Dinh trên đường 3/2 (TP.Bà Rịa) vào chiều 11/11.
Hai người đàn ông dùng bộ kích điện đánh bắt cá trên sông Dinh đoạn qua cầu Sông Dinh trên đường 3/2 (TP.Bà Rịa) vào chiều 11/11.

Càn quét, tận diệt 

Trưa 10/11, nước trên sông Dinh đoạn qua phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa) rút cạn dần, một người đàn ông kéo theo máng nhựa, trên đặt bộ kích điện xuôi con nước bơi đi kích cá. Cầm cần tre có gắn bộ kích điện, người đàn ông liên tục dí vào dòng nước hai bên bờ sông khiến cho tôm, cá nổi trắng bụng trên mặt nước. Nhanh tay nhặt những con cá lớn bỏ vào túi lưới buộc bên hông, người đàn ông tiếp tục dí điện rà cá dọc sông Dinh xuôi về hướng hạ nguồn. 

Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông khác cũng mang theo 1 bộ kích điện tương tự bơi xuôi dòng sông Dinh đi kích cá. Kích điện liên tục càn quét, rà cá khắp dòng sông khiến những người câu cá hai bên bờ sông ngao ngán bỏ đi.

Trưa cùng ngày, trên sông Dinh đoạn qua cầu Đập Đỏ (giáp ranh giữa phường Phước Hưng và xã Tân Hưng) cũng xuất hiện hai người đánh bắt cá bằng kích điện. Thậm chí, một người còn chèo xuồng chở theo bình điện loại lớn để thuận tiện đánh bắt khi đi vào vùng nước sâu. Những người này dùng kích điện quần thảo trên khắp đoạn sông Dinh hàng giờ đồng hồ rồi mới chịu lên bờ, rời đi.

Khoản 1 và 5 Điều 28 Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản như sau: Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá. Đồng thời tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 28 của nghị định 42.

Chiều 11/11, PV tiếp tục phát hiện một người đàn ông mang theo bộ kích điện đánh bắt cá tại cầu Đập Đỏ. Mặc cho con nước chảy xiết, người đàn ông liều lĩnh cầm sào tre lặn sâu xuống dưới nước để kích cá. Mỗi lần kích được cá, người này lại ngoi lên đưa cho thanh niên cầm túi đợi trên bờ.

Liên tiếp vào chiều các ngày 11 và 14/11, trên sông Dinh đoạn qua cầu Sông Dinh (đường 3/2, TP.Bà Rịa), PV phát hiện rất nhiều người dùng kích điện đánh bắt cá. Khi phát hiện có người quay phim, những người này vội kéo khẩu trang che mặt rồi thản nhiên kích cá. Khi tới gần chân cầu Sông Dinh, có người kích được 1 con rắn lớn khoảng 2kg. Sợ rắn chạy mất, người này liên tục dí điện xuống dòng nước trong thời gian rất lâu khiến nhiều cá nhỏ nổi lên từng đám.

Ông L.V.C. (ngụ phường Phước Hưng) cho biết, những người kích cá trên sông Dinh đoạn qua địa bàn xã Tân Hưng và phường Phước Hưng chủ yếu là người địa phương và thường đi kích cá vào trưa và chiều tối. “Họ kích ngang nhiên chứ có sợ ai đâu. Họ kích điện bắt những con cá lớn, còn cá nhỏ và một số con sót lại bị chết nổi lên mặt sông bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm nguồn nước”, ông L.V.C. bức xúc.

Người đàn ông dùng bộ kích điện đánh bắt cá trên sông Dinh  đoạn gần cầu Đập Đỏ vào trưa 10/11.
Người đàn ông dùng bộ kích điện đánh bắt cá trên sông Dinh đoạn gần cầu Đập Đỏ vào trưa 10/11.

Đề nghị người dân phản ánh qua App Barias

Ông Châu Hoài Hân, Chủ tịch UBND phường Phước Hưng cho biết, trước đây phường cũng có đến tận nhà để vận động người dân địa phương không được dùng bình kích điện đánh bắt cá, nhất là những hộ kéo điện từ trong nhà ra để kích cá. Một thời gian sau tình hình đánh bắt cá bằng kích điện rất ít khi tái hiện. “Từ phán ảnh của người dân, chúng tôi sẽ cử lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những người dùng kích điện đánh bắt cá trên sông Dinh”, ông Hân nói.

Trả lời phản ánh của người dân tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho hay, căn cứ quy định của pháp luật thì cơ quan xử phạt việc đánh bắt cá bằng xung điện là chủ tịch UBND và trưởng công an các xã, phường, các ban ngành chuyên môn. Tuy nhiên, chính quyền và đơn vị các cấp không thể lúc nào cũng đi ngoài đường để kiểm soát được hết tất cả. “Do đó, tôi mong muốn người dân khi phát hiện tình trạng kích điện đánh bắt cá hay những hành vi vi phạm khác thì nên chụp hình, quay clip gửi tới App Barias để chính quyền được biết và vào cuộc xử lý sớm nhất”, ông Dũng nói.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

 
.
.
.