Tuyên truyền PCCC, phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em

Thứ Năm, 22/09/2022, 15:02 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 22/9, tại Trung tâm Văn hóa-Học tập cộng đồng xã Phước Hưng, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy (PCCC); phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em cho đại diện gần 100 hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn xã.

Cán bộ và người dân xã Phước Hưng tham dự buổi tuyên truyền.
Cán bộ và người dân xã Phước Hưng tham dự buổi tuyên truyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Công an tỉnh phổ biến kiến thức về an toàn PCCC, cách sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện an toàn, cách thoát hiểm cơ bản khỏi các sự cố cháy, sự cần thiết phải trang bị phương tiện chữa cháy tại gia đình.

Báo cáo viên Công an tỉnh cũng đã phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em; tuyên truyền về công tác phòng chống, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt, trẻ em là con của người lao động ở nông thôn, công nhân, lao động tự do, ở trọ có hoàn cảnh khó khăn; các dấu hiệu cho thấy trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại; hậu quả khi trẻ bị bạo hành hoặc bị xâm hại…

Đồng thời, các đại biểu cũng được hướng dẫn cách phòng, chống xâm hại; phổ biến một số thông tin cần thiết khi cần hỗ trợ như tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoặc các phương thức liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ trẻ em có uy tín.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 9, UBND huyện Long Điền sẽ tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền PCCC; phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em cho khoảng 350 gia đình có trẻ em ở các địa phương: An Ngãi, Long Hải và Phước Tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN

;
.