Đấu tranh với tội phạm ma túy trên biên giới biển

Thứ Ba, 20/09/2022, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Từ đầu năm đến nay, tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới biển có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Do đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển (CSB) đã chủ động đấu tranh với loại tội phạm này.

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1994, trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu) tàng trữ trái phép 5 gam ma túy đá hồi tháng 6/2022.
Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1994, trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu) tàng trữ trái phép 5 gam ma túy đá hồi tháng 6/2022.

Triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ

Theo Trung tá Phạm Mạnh Ngân, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 3- Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam (đứng chân tại phường 11, TP. Vũng Tàu), tội phạm ma túy thường lợi dụng sự thông thoáng của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container trên tuyến đường biển để trà trộn, vận chuyển ma túy. Trong khi đó, vùng biển phía Nam thời tiết khắc nghiệt, thường có sóng to gió lớn, hạn chế tầm nhìn… khiến việc phát hiện, áp sát, tiếp cận mục tiêu và đưa lực lượng kiểm tra mất nhiều thời gian, tạo điều kiện cho các đối tượng tẩu tán tang vật.

Để ngăn chặn, lực lượng chức năng (Hải quan, BĐBP, Công an...) làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, thu thập tài liệu về đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy để xác lập chuyên án, đấu tranh truy quét triệt để. Qua đó triệt phá nhiều vụ án lớn.

Điển hình, ngày 31/8, tại phố đi bộ Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh bắt quả tang Huỳnh Văn Trí (SN 1999, trú tại xã Bình Châu) đang tàng trữ trái phép 4 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa tinh thể không màu, trong suốt, có trọng lượng 7,3 gram. Qua đấu tranh khai thác, Huỳnh Văn Trí khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 9/6, tại địa bàn phường 5, TP. Vũng Tàu, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 bắt giữ Lê Văn Thái (SN 1989, trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép 3 gram chất ma túy đá. Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu xử lý theo quy định.

Theo Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 3, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng liên quan đấu tranh, triệt phá 27 vụ án, chuyên án với 27 đối tượng, thu giữ hơn 125.000 gram ma túy đá, 24 bánh heroin, 2.329 viên ma túy tổng hợp.

Tương tự, 9 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Vùng CSB 3 phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 15 vụ án, chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Còn trong tháng hành động phòng chống tội phạm ma túy năm 2022, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP tỉnh cũng đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 11 đối tượng.

Thượng tá Trần Văn Khoái, Trưởng Phòng Pháp luật Vùng CSB 3 cho biết, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm, trong đó có tuyến đường biển Bà Rịa-Vũng Tàu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ đường biển vào đất liền và từ đất liền đi các tỉnh.

Tích cực phối hợp truy quét

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tiện, Phó Trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, hiện nay tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn biên giới biển của tỉnh tương đối phức tạp. Nguồn ma tuý trên địa bàn chủ yếu từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vận chuyển về tiêu thụ. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng vùng biển để thả trôi ma túy trên biển. Đây là một hình thức vận chuyển ma túy mới được các đối tượng áp dụng trên vùng biển phía Nam thời gian gần đây. Điển hình như tháng 1/2022, BĐBP tỉnh phát hiện, thu giữ 21kg ma túy trôi dạt trên vùng biển Côn Đảo.

“Do đó, ngoài việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện, tàu thuyền ra vào, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng Công an, CSB lập kế hoạch, triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, góp phần giữ yên bình cho người dân trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Văn Tiện nhấn mạnh.

Theo Trung tá Phạm Mạnh Ngân, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 3, nhằm tiếp tục ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến đường biển, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Hải quan, BĐBP và Công an làm tốt công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu về các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy để xác lập chuyên án, đấu tranh truy quét triệt để. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân, đặc biệt là ngư dân tham gia hoạt động đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên biển thấy rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, từ đó cảnh giác không tham gia, không tiếp tay, tích cực tố giác tội phạm với cơ quan chức năng.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.