Giám đốc sản xuất rượu Chivas giả lãnh 3 năm tù

Thứ Ba, 12/07/2022, 16:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/7, TAND huyện Đất Đỏ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “sản xuất buôn bán hàng giả” và tuyên phạt Tống Văn Thế (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Minh Nguyệt, trụ sở tại tổ 15, khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) 3 năm tù và Bùi Hoài Thảo (28 tuổi, nhân viên) 2 năm tù.

Tống Văn Thế (áo trắng) và Bùi Hoài Bảo lãnh án tù vì sản xuất rượu Chivas giả.
Tống Văn Thế (áo trắng) và Bùi Hoài Bảo lãnh án tù vì sản xuất rượu Chivas giả.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Minh Nguyệt có ngành nghề kinh doanh buôn bán rượu và chỉ được phép mua bán các loại rượu như: vang đỏ Bravo Gold Classic, Bravo Gold Reserva, Bravo Gold Gran, Cartel, Rigoletto, One Tree Plain, Acacia Grove, Amphora, Rio Apalta mua của Công ty TNHH T.H. (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đầu năm 2020, thông qua mạng Internet, Tống Văn Thế thấy video hướng dẫn cách pha chế rượu Chivas giả khá đơn giản nên nghiên cứu, tìm hiểu và biết được công thức pha chế rượu giả. Thế đã liên hệ với các website bán nguyên, phụ liệu để phục vụ cho việc sản xuất rượu giả nhằm bán ra thị trường kiếm lời bất chính.

Sau đó, Thế chỉ đạo, hướng dẫn Bùi Hoài Bảo (nhân viên) cách pha chế rượu Chivas giả tại kho của công ty rồi đưa đi tiêu thụ.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Thế khai đã sản xuất được 48 chai rượu nhãn hiệu Chivas giả. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Thế chỉ thừa nhận sản xuất 10 chai rượu nhãn hiệu Chivas giả. Riêng Bùi Hoài Bảo không xác định được cụ thể những chai rượu nhãn hiệu Chivas do mình làm giả, nhưng khẳng định những chai rượu dán tem nhập khẩu độ cồn ≥30° có mã số 7959xx là rượu do Bảo làm giả.

Tổng số chai rượu Chivas lực lượng chức năng thu giữ khi bắt quả tang và khám xét tại Công ty TNHH Minh Nguyệt là 163 chai mang nhãn hiệu Chivas 12, 21, 25 và 38.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 16 cá nhân, công ty có phiếu xuất kho hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua rượu Chivas của Công ty Minh Nguyệt từ tháng 10/2019 đến 1/2021.

Tin, ảnh: BẠCH LONG

;
.