Xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ: Cưỡng chế trả lại hiện trạng một trường hợp san lấp trái phép đất ruộng

Thứ Năm, 19/05/2022, 11:22 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19/5, UBND xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ) đã tổ chức cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với hộ ông Nguyễn Hải (SN 1967), ở thôn Bàu Phượng, xã Châu Pha do san lấp trái phép đất ruộng.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp (bên phải), Chủ tịch UBND xã Châu Pha vận động gia đình ông Hải hợp tác khắc phục hậu quả trước khi cưỡng chế.
Ông Nguyễn Tấn Hiệp (bên phải), Chủ tịch UBND xã Châu Pha vận động gia đình ông Hải hợp tác khắc phục hậu quả trước khi cưỡng chế.

Chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng hộ ông Nguyễn Hải đã tự ý cho xe đổ đất, san lấp trái phép 340m2 đất ruộng nằm trên trục đường Châu Pha - Đá Bạc, thuộc thôn Tân Long, xã Châu Pha; đổ vật liệu xây dựng, đặt container, dựng cọc rào xi măng… gây bức xúc trong dư luận.

UBND xã Châu Pha điều động xe múc, xe tải đến vận chuyển đất san lấp đi nơi khác.
UBND xã Châu Pha huy động xe múc, xe tải đến vận chuyển đất san lấp đi nơi khác.

Theo UBND xã Châu Pha, trước đó, địa phương đã thành lập nhiều đoàn xuống gặp trực tiếp ông Hải để tuyên truyền, vận động gia đình tự khắc phục hậu quả, nếu gia đình gặp khó khăn gì, địa phương sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên, gia đình ông Hải không hợp tác.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, lãnh đạo UBND xã Châu Pha cũng đã trực tiếp gặp gỡ gia đình ông Hải để vận động lần cuối, yêu cầu gia đình ông Hải hợp tác với đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết, việc cưỡng chế khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu đối với diện tích đất ruộng san lấp trái phép được thực hiện đúng theo trình tự, quy định pháp luật.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

;
.