Bắt 4 đối tượng trong vụ bắt cóc đòi tiền chuộc tại huyện Xuyên Mộc

Thứ Sáu, 15/10/2021, 11:00 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 15/10, Phòng CSHS Công an tỉnh đã bắt giữ Lê Minh (SN 1980), Trần Bá Vương (SN 1987), Trần Văn Sang (1984) và Lê Hoài Bảo Nam (SN 1998, cùng trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại huyện Xuyên Mộc. Trước đó, ngày 7/12/2020, , Phòng CSHS Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Anh Tuấn (SN 1987) và Trần Văn Tín (SN 1990) vì liên quan trực tiếp đến vụ án trên, trong đó Tuấn là chủ mưu.

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn quen biết ông T.Q.V (SN 1971, trú tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Do thiếu tiền tiêu xài nên Tuấn đã lên kế hoạch bắt cóc ông V. để đòi tiền chuộc. Thông qua Tín, Tuấn đã thuê Minh giúp sức với số tiền 100 triệu đồng. Minh rủ thêm Vương, Sang, Nam cùng tham gia. Sáng 5/12/2020, nhóm đối tượng 6 người đi trên chiếc xe ô tô về xã Hoà Hiệp và liên hệ ông V. để mua dừa trái với số lượng lớn. Sau khi dụ ông V. đi vào vườn dừa, nhóm này đã bịt mắt, trói tay, đưa ông V. lên xe chở đến huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, các đối tượng thuê căn chòi trong rẫy cà phê của một người dẫn để nhốt ông V. và liên hệ với vợ ông V. yêu cầu chuyển 4,5 tỷ đồng mới thả người. Vụ việc được người nhà ông V. trình báo với Công an hyện Xuyên Mộc.

Qua quá trình thu thập chứng cứ và lời khai của nhân chứng, ngày 7/12/2020, Phòng CSHS Công an tỉnh đã bắt giữ Tuấn và Tín tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Từ lời khai của 2 đối tượng này, công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác tại tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến vụ án và giải cứu ông V. Riêng Minh, Vương, Sang, Nam đã lẩn trốn suốt nhiều tháng qua.

PHƯỚC AN

 

;
.